Lào Cai: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4-3/5, sẽ có hàng loạt hoạt động hấp dẫn thu hút du khách diễn ra tại Sa Pa như trải nghiệm không gian thổ cẩm và hoa; Hội chợ sản phẩm đặc hữu Lào Cai...
Lào Cai: Nhiều hoạt động kích cầu du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 ảnh 1Hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại lễ hội mùa Hè Sa Pa năm 2022. (Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN)

Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, tỉnh Lào Cai tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao sôi nổi, hấp dẫn, nhằm kích cầu du lịch tại địa phương.

Ngày 29/4, tại Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, "Lễ hội vó ngựa trên mây" - điểm nhấn của Lễ hội mùa hè Sa Pa 2022 chính thức diễn ra với sự tham gia của 30 nài ngựa đến từ các huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Bát Xát, thành phố Lào Cai và tỉnh Tuyên Quang.

Năm nay, đường đua hoa hồng rực rỡ tại Sun World Fansipan Legend đem lại cho du khách những trải nghiệm văn hóa Tây Bắc vô cùng ấn tượng trong kỳ nghỉ lễ dài 4 ngày. Lễ hội diễn ra đến hết ngày 2/5 tại Khu vực ga đi cáp treo Fansipan.

Bên cạnh đó, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4-3/5, sẽ có hàng loạt hoạt động hấp dẫn thu hút du khách diễn ra tại Sa Pa như trải nghiệm không gian thổ cẩm và hoa; Hội chợ sản phẩm đặc hữu Lào Cai; Carnaval đường phố giới thiệu vẻ đẹp 6 dân tộc địa phương; Lễ hội đá và hoa; Ngày hội văn hóa bản Mông Cát Cát; Chương trình văn nghệ “Hương sắc Sa Pa”...

Từ 0 giờ ngày 30/4, Chi nhánh Viettel Lào Cai chính thức phát sóng dịch vụ 5G tại trung tâm thị xã Sa Pa, đưa Lào Cai trở thành tỉnh, thành phố thứ 18 trên cả nước được phủ sóng 5G.

[Lào Cai: Chính thức khai mạc Lễ hội mùa hè Sa Pa năm 2022]

Đại diện Chi nhánh Viettel Lào Cai cho biết, với việc phát sóng dịch vụ 5G tại Sa Pa đúng vào dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, Viettel mong muốn tạo điểm nhấn truyền thông, kích cầu du lịch, góp phần phục hồi kinh tế của Sa Pa nói riêng, tỉnh Lào Cai nói chung.

Tại huyện Bát Xát, ngày 30/4, Sở Văn hóa-Thể thao tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức giải đua xe đạp “Đi giữa mùa hoa đỗ quyên.” Đây là một trong những nội dung của khuôn khổ Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh lần thứ VII, năm 2022.

Đường đua có cự ly thi đấu 20km, xuất phát từ cổng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Sàng Ma Sáo đi Dền Sáng - qua cầu Dền Sáng - đi Y Tý - qua rừng già Y Tý - đi thôn Phìn Hồ - về đích tại khu vực cổng Công ty Hoa Lợi (thôn Phìn Hồ, xã Y Tý). Giải thu hút 110 vận động viên đăng ký tham gia thi đấu.

Để phục vụ người dân và du khách, ngày 30/4, thành phố Lào Cai tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao cấp thành phố năm 2022; Hội thi “Trưng bày các món ăn ẩm thực đặc sắc” và giới thiệu, quảng bá các sản phẩm địa phương tại các gian hàng của 17 xã, phường; Hội thi “Vũ điệu mùa Hè” năm 2022 và một số chương trình nghệ thuật đặc sắc có sự tham gia của đông đảo nhân dân thành phố, một số sở, ngành và các ca sỹ, nghệ sỹ Trung ương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai Ngô Vũ Quốc cho biết, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được thành phố tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu tiềm năng du lịch, lợi thế của thành phố, giới thiệu sự phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của tỉnh và thành phố Lào Cai sau 30 xây dựng và phát triển (1992-2022).

Các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 để phục vụ tốt nhất cho người dân và du khách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.