Lào đóng cửa trường học, Campuchia có số ca mắc và tử vong tăng

Bộ Y tế Campuchia ngày 16/8 xác nhận có thêm 21 ca tử vong và 593 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 236 ca nhập cảnh - mức cao nhất kể từ khi biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại.
Lào đóng cửa trường học, Campuchia có số ca mắc và tử vong tăng ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Vientiane, Lào. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Vientiane, Bộ Y tế Lào ngày 16/8 cho biết, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 349 ca mắc mới COVID -19; trong đó ngoài 312 ca nhập cảnh được cách ly ngay, còn có 37 ca cộng đồng.

Liên quan đến ca nhiễm COVID-19 là người Việt được công bố ngày 15/8, hiện nhà chức trách Lào đã quy định phường Hongke, quận Xaysettha, thủ đô Vientiane - nơi ở của trường hợp này là vùng đỏ và chuẩn bị tiến hành xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Đồng thời, Đại diện Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane cũng cho biết sẽ phối hợp với cơ quan y tế tổ chức điểm lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho những người có liên quan đến trường hợp người Việt nói trên vào ngày 17/8.

Ngay sau khi ghi nhận trở lại ca lây nhiễm trong cộng đồng, Sở Giáo dục và Thể thao thủ đô Vientiane vừa có thông báo gia hạn việc đóng cửa các trường học trên địa bàn.

Các trường học trên toàn thành phố tiếp tục phải đóng cửa tạm thời để ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19 tại thủ đô Vientiane; trong đó bao gồm cả cơ sở giáo dục công lập, dân lập từ mầm non đến đại học.

Các trường học cũng được khuyến khích chuyển sang hình thức học trực tuyến.

Đến nay, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Lào đã lên tới 10.441 ca, trong đó có 9 người tử vong.

[Thế giới sắp vượt mốc 208 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2]

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, số ca mắc COVID-19 tại Campuchia tăng ngày thứ ba liên tiếp sau khi biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại hôm 13/8 và điều này đồng nghĩa với việc chuỗi hai tuần giảm ca mắc COVID-19 trước đó đã chấm dứt.

Bộ Y tế Campuchia ngày 16/8 ra thông cáo xác nhận có thêm 21 ca tử vong và 593 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 236 ca nhập cảnh - mức cao nhất kể từ khi biên giới Campuchia-Thái Lan mở cửa trở lại và con số này dự kiến còn tăng mạnh hơn trong những ngày tới.

Theo thông tin từ tỉnh Banteay Meanchey, 20% lao động di cư từ Thái Lan về qua tỉnh này có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Lao động di cư đi theo nhóm 10-100 người và dòng người đổ về biên giới Campuchia chưa có dấu hiệu giảm.

Lào đóng cửa trường học, Campuchia có số ca mắc và tử vong tăng ảnh 2Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, tỉnh Oddar Meanchey giáp biên giới Thái Lan thông báo đã phát hiện tổng cộng 125 ca nhiễm biến thể Delta.

Tính đến nay, Campuchia đã phát hiện ít nhất 513 ca nhiễm biến thể Delta tại 22 tỉnh, thành và hiện chỉ còn 3 tỉnh chưa bị biến thể nguy hiểm này tấn công.

Tính đến ngày 16/8, Campuchia ghi nhận 86.041 ca mắc COVID-19, trong đó 81.202 người đã hồi phục và 1.704 người tử vong.

Trong nỗ lực ngăn chặn biến thể Delta lây lan trong cộng đồng, liên tục nhiều ngày nay chính quyền Phnom Penh đã phong tỏa những địa điểm có ca nhiễm biến thể này.

Tối 15/8, đường trước cổng chùa Kien Svay trên địa phần hai làng thuộc quận Chbar Ampov bắt đầu bị phong tỏa 14 ngày đến ngày 24/8.

Sáng 16/8, chính quyền thủ đô quyết định phong tỏa thêm một số đường thuộc làng số 5, phường Boeung Salang, quận Toul Kork. Lệnh phong tỏa đường 372, 372Z và 362 thuộc làng số 5 có hiệu lực từ ngày 17-23/8 tới.

Cùng với việc phong tỏa các khu vực có ca nhiễm biến thể Delta, Campuchia tiếp tục đẩy mạnh tiêm mũi tăng cường thứ ba bằng vaccine AstraZeneca cho lực lượng tuyến đầu đã tiêm hai mũi Sinopharm hoặc Sinovac trước đó.

Kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm tăng cường mũi ba cho lực lượng tuyến đầu chống dịch tại 7 tỉnh giáp biên giới Thái Lan ngày 8,8, đến nay 240.902 người đã được tiêm mũi thứ ba này.

Theo kế hoạch, tất cả lao động di cư Campuchia trên 18 tuổi trở về từ Thái Lan sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Tính đến ngày 15/8, Campuchia đã tiêm phòng COVID-19 cho tổng cộng 9.020.990 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục