Lào tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9

Diễn văn của Chủ tịch Quốc hội Lào nhấn mạnh, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, giành được những thắng lợi to lớn, quan trọng và toàn diện.
Quang cảnh buổi míttinh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)
Quang cảnh buổi míttinh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 2/9 tại Cung Văn hóa quốc gia ở thủ đô Vientiane, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chính phủ, Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Đảng bộ, chính quyền thủ đô Vientiane và Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam đã tổ chức míttinh trọng thể chào mừng 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Tham dự lễ míttinh có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Pany Yathotou; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, các bộ, ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, tổ chức có liên quan của Lào cùng đông đảo người Việt Nam đang công tác, học tập, sinh sống tại Lào và đại biểu các tầng lớp nhân dân thủ đô Vientiane.

Trong diễn văn đọc tại míttinh, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã khái quát lại lịch sử vẻ vang trong quá trình lập nước, giữ nước và xây dựng đất nước của nhân dân Việt Nam trong suốt 75 năm qua, kể từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) ra đời cho đến nay.

Diễn văn nhấn mạnh, 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước qua nhiều thập kỷ và đã giành được những thắng lợi to lớn, quan trọng và toàn diện trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, nhất là trong gần 35 năm tiến hành công cuộc Đổi mới.

Những thắng lợi và thành tựu đó đã khẳng định rõ sự tài tình, sáng suốt, đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong lãnh đạo sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, khẳng định dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng, nhân dân Việt Nam là nhân dân anh hùng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi và thành tựu của Việt Nam còn góp phần quan trọng vào việc phát triển kho tàng lý luận chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là nguồn cổ vũ động viên, thúc đẩy mạnh mẽ cho các dân tộc đang đấu tranh vì độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

[Khai mạc triển lãm ảnh về hợp tác Lào-Việt Nam nhân Quốc khánh 2/9]

Chủ tịch Pany Yathotou nêu rõ: “Ôn lại chặng đường đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Lào trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta vô cùng xúc động và tự hào nhận thấy, trong sự nghiệp kháng chiến trường kỳ, đầy gian nan thử thách, khắc nghiệt, sự hy sinh to lớn của quân đội và nhân dân hai nước, liên minh chiến đấu của nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam đã đồng cam cộng khổ bên nhau, cùng chung chiến hào với tinh thần 'hạt gạo chia đôi - cọng rau sẻ nửa' để giành độc lập dân tộc đó, đã tạo cơ sở hình thành tình hình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Suphanouvong kính yêu đã dành trọn cuộc đời cách mạng của mình để gây dựng, vun đắp, đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước; là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước.

Mỗi người dân Lào chúng tôi, ai ai cũng luôn nhận thức rằng, mọi thắng lợi và thành tựu của mình đều gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, có hiệu quả và kịp thời của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em.

Thắng lợi của Cách mạng Việt Nam năm 1945 đã tạo thời cơ thuận lợi cho nhân dân Lào đứng lên giành độc lập vào ngày 12/10/1945 và Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 của Việt Nam đã tạo điều kiện và cơ hội nghìn năm có một cho nhân dân Lào giành toàn bộ chính quyền về tay nhân dân, lập ra nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào ngày 2/12/1975.”

Lào tổ chức míttinh trọng thể kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam 2/9 ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Pany Yathotou đọc diễn văn tại lễ míttinh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou đã “bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em đã dành sự ủng hộ chí nghĩa chí tình, sự giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân Lào hiện nay.

Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào một lần nữa xin tái khẳng định, sẽ làm hết sức mình, tiếp tục cùng với Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam anh em gìn giữ và phát triển đưa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện, hiếm có trong quan hệ quốc tế mãi mãi xanh tươi, truyền tiếp mãi cho các thế hệ con cháu chúng ta mai sau, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng và nhân dân hai nước để chúng ta có được như ngày hôm nay.”

Trong diễn văn tại míttinh, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng bày tỏ sự xúc động và tự hào được dự Lễ míttinh kỷ niệm 75 năm Quốc khánh Việt Nam tổ chức tại thủ đô Vientiane.

Đại sứ nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên mối quan hệ đặc biệt với đất nước Lào anh em trong suốt chiều dài lịch sử cũng như trong tương lai. Hiện nay và mãi về sau, dù thế giới, khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như Đông Nam Á đối mặc với nhiều thách thức chưa từng có, vô cùng phức tạp và khó lường, ở cả hai nước đều đang diễn ra nhiều thay đổi, Việt Nam-Lào chắc chắn sẽ luôn bên nhau, gắn bó keo sơn, chia sẻ khó khăn và thành công, cùng nhau vun đắp mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào nở ra nhiều hoa thơm, trái ngọt và mãi mãi trường tồn với thời gian./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục