​Lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các di tích ở thành phố Bắc Ninh

Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh túc trực 24/24 giờ, không để du khách và người dân đến làm lễ tại các khu vực Đền Bà Chúa Kho, Đền Quan Tam Phủ...
​Lập chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại các di tích ở thành phố Bắc Ninh ảnh 1Chốt kiểm soát dịch xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Mạnh Hiếu, nhằm tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tại các điểm di tích trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh túc trực 24/24 giờ, không để du khách và người dân đến làm lễ tại các khu vực Đền Bà Chúa Kho, Đền Quan Tam Phủ, Đền Cùng-Giếng Ngọc, đình làng Diềm...

Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu các lực lượng tham gia chốt kiểm soát gồm Công an thành phố Bắc Ninh có trách nhiệm bảo đảm tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông; đội Quản lý trật tự đô thị phân công lực lượng bảo đảm trật tự đô thị. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các phường có các di tích trên địa bàn phối hợp các lực lượng thực hiện.

Ban Quản lý các di tích treo thông báo bằng biển báo, bảng, biểu ngữ về việc tạm dừng đón khách; đồng thời yêu cầu Ban quản lý di tích Đền Bà Chúa Kho, Đền Quan Tam Phủ, Đền Cùng-Giếng Ngọc, đình làng Diềm... đóng cửa toàn bộ các lối vào, không để người dân, du khách vào trong khu vực đền, đình.

[Bắc Ninh rà soát, hướng dẫn người dân từ TP.HCM về khai báo y tế]

Nếu cho người dân và du khách vào hành lễ, lãnh đạo địa phương và Ban quản lý các di tích trên sẽ chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân thành phố.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có 192 di tích lịch sử, văn hóa, trong đó 87 di tích được xếp hạng (41 di tích cấp quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh), mỗi dịp Tết đến, các điểm di tích đền, đình tại thành phố thu hút rất đông du khách đến tham quan, làm lễ.

Để kiểm soát việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Ninh sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất các điểm di tích, các địa phương về việc chấp hành chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đặc trưng của bệnh sởi là sốt, phát ban. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bệnh sởi có gây ra những biến chứng nguy hiểm nào?

Viêm phổi là biến chứng nặng thường gặp nhất, thường có trong hầu hết các ca tử vong vì sởi, chủ yếu do bội nhiễm các loại vi khuẩn khác và có thể xuất hiện sau phát ban hoặc cùng lúc khi phát ban.

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Chú ý các biểu hiện của cơ thể trong mùa lạnh

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, chóng mặt, tức ngực, khó chịu, tê bì chân tay..., người bệnh lưu ý giữ ấm cơ thể ngay, đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe, không tự ý mua thuốc uống.