Lầu Năm Góc phối hợp với đội ngũ chuyển giao quyền lực của ông Biden

Trong tuần này, nhóm đặc trách của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ tập trung làm việc với các thành viên của Nhóm đánh giá trung gian (ART).
Ông Joe Biden. (Nguồn: Getty Images)
Ông Joe Biden. (Nguồn: Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/12, người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sue Gough cho hay Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường phối hợp với nhóm đặc trách chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Joe Biden.

Theo đó, trong tuần này, nhóm đặc trách của ông Biden sẽ tập trung làm việc với các thành viên của Nhóm đánh giá trung gian (ART).

Bà Gough nêu rõ theo Đạo luật chuyển giao tổng thống, chính sách của Bộ Quốc phòng và biên bản thỏa thuận giữa Nhà trắng và đội ngũ chuyển giao của liên danh Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Biden-Harris, Bộ Quốc phòng đã cấp phòng làm việc cho nhân sự của chính quyền sắp tới và một số thành viên ART đã thăm quan văn phòng của họ trong tuần này.

ART do nhóm chuyển giao quyền lực của liên danh Biden-Harris thành lập tháng 11 vừa qua với nhiệm vụ tìm hiểu rõ hoạt động của các cơ quan chính phủ liên bang, đảm bảo việc chuyển giao quyền lực suôn sẻ, đồng thời chuẩn bị cho Tổng thống đắc cử và Phó Tổng thống đắc cử cùng nội các có thể bắt đầu làm việc ngay từ ngày đầu tiên sau khi nhậm chức.

Bà Gough cũng lưu ý rằng nhóm đặc trách chuyển giao quyền lực của Bộ Quốc phòng đã bắt đầu các thủ tục hành chính như cấp thẻ nhân viên tạm thời cho đội ngũ chuyển giao của ông Biden, đáp ứng các yêu cầu ban đầu của đại diện chính quyền sắp tới về cung cấp thông tin.

[Ông Joe Biden lên kế hoạch cho lễ nhậm chức tổng thống]

Trong khi đó, tờ The New York Times ngày 2/12 đưa tin Tổng thống đắc cử Biden có kế hoạch rút lại một số chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump sau khi ông nhậm chức.

Trả lời phỏng vấn của báo trên, ông Biden cho biết sẽ nỗ lực hướng tới các cuộc đàm phán nhanh chóng về các yêu cầu mới đối với Iran nếu Mỹ quay trở lại thỏa thuận hạt nhân, còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), ký giữa Tehran và Nhóm P5+1.

Ông Biden nhấn mạnh "sẽ khó khăn,” song nếu Iran quay trở lại tuân thủ JCPOA, Mỹ sẽ trở lại thỏa thuận này như một điểm khởi đầu cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Theo New York Times, chính quyền ông Biden sẽ nỗ lực gia hạn các lệnh hạn chế đối với việc sản xuất vật liệu hạt nhân của Iran.

Ngoài ra, Iran cũng sẽ phải giải quyết các vấn đề liên quan đến những hành động ủy nhiệm tại Liban, Iraq, Syria và Yemen trong các cuộc đàm phán mà đội ngũ của ông Biden hé lộ rằng có thể bao gồm các nước láng giềng Arab của Iran, trong đó có Saudia Arabia.

Năm 2018, Tổng thống Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi JCPOA và tái áp đặt các lệnh trừng phạt Iran trong khuôn khổ chiến dịch “gây sức ép tối đa” đối với Tehran.

Cũng trong cuộc phỏng vấn của báo trên, ông Biden cho biết ông sẽ nỗ lực giúp tháo gỡ bế tắc kéo dài nhiều tháng giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa liên quan tới gói kích thích kinh tế nhằm hỗ trợ người lao động và các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông sau khi lên nắm quyền là vực dậy nền kinh tế và sẽ không tiến tới bất kỳ một thỏa thuận thương mại mới nào cho đến khi tạo ra đầu tư lớn trong nước, tạo thêm việc làm và tăng cường cho giáo dục./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.