Lễ hội truyền thống tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan

Hàng năm từ 19-21/2 Âm lịch, du khách lại hành hương về xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội để dự lễ hội tại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.

Hàng năm cứ vào dịp từ ngày 19-21 tháng Hai Âm lịch, du khách thập phương lại hànhhương về xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội dự lễ hội truyền thốngtại đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.

Mọi người về thắp hương tưởng niệm, nhớ về người phụ nữ có tài kinh bang tếthế, đã từng hai lần nhiếp chính trông coi việc nước, nổi danh trong lịch sửnước nhà.

Đi khoảng 15km Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội-Hải Phòng, theo biển chỉ dẫn ngayphía tay trái, du khách sẽ tới ngay khu di tích.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn, hoành tránghơn, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách và hướng tới 1.000 năm ThăngLong-Hà Nội.

Đi qua hai cổng, du khách sẽ vào trong quần thể khu di tích đền thờ Nguyên phi ỶLan rộng khoảng  ba hécta gồm chùa, đền, điện, sơn trang nằm trong khuônviên có sân, nhà thủy đình, cây xanh các loại... Chùa và đền thờ Nguyên phi ỶLan còn có tên gọi dân dã là chùa, đền “Bà Tấm.”

Nằm ở phía tay trái, trước cửa đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan là đôi rồng chầu bằngđá phủ phục, với đường nét, chạm khắc hết sức tinh xảo. Qua các bậc xây, dukhách đi vào trong đền. Đền được xây dựng từ cuối thế kỷ XI, là nơi phụng thờ bàngay chính trên quê hương Người. Đền có kiến trúc theo lối cung đình thời Lý, có72 cửa, thuộc loại cổ nhất Việt Nam.

Cách không xa đền phía tay phải có chùa mang tên “Linh Nhân tư Phúc Tự” dochính Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan xây dựng cùng với hàng trăm ngôi chùa khác,được khánh thành tháng Ba năm Ất Mùi (năm 1115).

Trong đền và chùa hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quí và hiếm. Nổi bật là đôi sưtử được tạc từ một khối đá lớn, cao 1,2m, rộng 1,36m trong tư thế nằm phủ phục,đường nét đặc biệt mềm mại, tạo cho chúa sơn lâm một vẻ đẹp vừa uyển chuyển vừaoai hùng mạnh mẽ.

Khác với những con sư tử thường thấy điêu khắc ở các đình chùa, sư tử trong đềnthờ Ỷ Lan đang vờn ngọc, đồng thời trên trần được trổ chữ “Vương” khẳng định vịtrí chúa tể muôn loài, bảo vệ báu vật của đất nước. Đây là một công trình nghệthuật tuyệt tác, một hiện vật cổ quí và hiếm ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Trong cung còn hai khám cổ thời Mạc hiện tìm thấy, các máng chạm trên khámnhư hoa lá, rồng phượng đều có giá trị về nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc ViệtNam.

Trong đền và chùa “Bà Tấm” còn có một thành bậc đá liền khối điêu khắc rồng, lânthời Lý đang chạy xuống, dài 1,3m, cao 0,8m, nặng hàng chục tấn và nhóm tượng baông Tam thể ngồi trên đầu hai con sư tử cao 4m, tạc bằng đá khối rất tinh xảo,cũng là những hiện vật độc đáo đã trải qua gần chín thế kỷ, còn lại đến hômnay.

Đáng chú ý trong đền có tượng Nguyên phi Ỷ Lan được tạc rất đẹp, khi bà làNguyên phi cùng tượng sáu vị “Cung nữ trong triều” (lục bộ), tương truyền làsáu bà giữ sáu bộ trong triều đình giúp bà nhiếp chính.

Đặc biệt, trong đền và chùa còn có đôi câu đối ở đền từ cổ xưa ghi rõ: Thậpbát tứ, diệu phong thế tại tam truyền chiêu lệnh thục. Bách dư sở tự quán địalưu cổ trạch tối linh thanh (có nghĩa là: đời nhà Lý thứ ba kén được người congái đẹp, có đức có tài. Trên đất nước Việt Nam có trên một trăm nơi thờ nhưngđây chính là quê hương của bà được lưu truyền, đến ngày nay và rất linh thiêng).

Hiện nay, theo thống kê, trên cả nước có 72 nơi lập đền thờ bà, nhưng chùa vàđền thờ Ỷ Lan được xây dựng ở Dương Xá ngay chính trên quê hương bà là to nhất.Với hệ thống truyền thuyết cùng các địa danh gắn bó với việc Ỷ Lan giúp vua LýThánh Tông và những di vật cổ của thời Lý hiện còn đã đưa khu di tích chùa vàđền thờ bà Ỷ Lan ở Dương Xá trở thành trung tâm văn hóa nổi bật nhất, quan trọngnhất trong hệ thống di tích, tưởng niệm người phụ nữ có tài kinh bang tế thế.

Nơi đây không chỉ thờ phụng một danh nhân lịch sử văn hóa nổi tiếng của cảnước mà còn là điểm di tích cách mạng rất đáng trân trọng của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dương Xá Dương Hải Quân cho biết bên cạnh việc tổchức tốt lễ hội hàng năm, xã luôn chú trọng gìn giữ, bảo tồn quần thể khu ditích đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan.

Dù qua nhiều lần trung tu, lần lớn nhất là vàonăm 1612, nhưng đến nay, quần thể khu di tích đền thờ Nguyên phi Ỷ Lan vẫn giữđược vẻ nguyên sơ của nó với nét kiến trúc mang đậm dấu ấn văn hóa nhà Lý, vừamang ý nghĩa lịch sử sâu sắc lại vừa mang giá trị nghệ thuật cao, thực sự là mộtcông trình nghệ thuật độc đáo, quí hiếm của dân tộc.

Theo lời ông Quân, xã hiện đang chuẩn bị đúc tượng Nguyên phi Ỷ Lan bằng đồng,cao 9m, nặng khoảng 25 tấn. Đây là công trình để tưởng nhớ người con và là niềmtự hào của quê hương./.

Phạm Điệp (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.