Ngày 28/10, phát biểu sau chuyến khảo sát Nam Phi một tuần, bà Naomi Shaban,Bộ trưởng Bộ các vấn đề về giới tính, trẻ em và phát triển xã hội Kenya, đồngthời là Trưởng đoàn khảo sát cấp cao của Liên hợp quốc tại các nước Đông và NamPhi, đánh giá cao những thành tựu mà Nam Phi đạt được trong việc giảm thiểu đángkể tỷ lệ lây nhiễm HIV từ thai phụ sang con.
Tuy nhiên, bà cho rằng mặc dù tình hình đã được cải thiện, ngành y tế nướcnày cần nỗ lực hơn nữa trong việc giảm bớt tỷ lệ tử vong ở sản phụ.
Thống kê cho thấy, Nam Phi đã giảm được tỷ lệ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con từmức 3,5% trong năm 2010 xuống mức 2,7% trong năm 2011 và nước này cũng đã camkết sẽ loại bỏ con đường lây nhiễm này vào năm 2015.
Liên quan đên vấn đề ngăn chặn các ca mới nhiễm HIV trong trẻ em, bà SheilaTlou, Giám đốc khu vực Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS(UNAIDS), lưu ý Chính phủ Nam Phi nên đặt ưu tiên cho mục tiêu ngăn chặn tìnhtrạng mang thai và lây nhiễm HIV trong các bé gái.
Với khoảng 5,5 triệu người có HIV/AIDS, chiếm 11,2% dân số, Nam Phi là nướccó số người có HIV/AIDS cao nhất thế giới, trong khi đó, thống kê cho thấy, nămhọc 2009-2010, đã có tới 1% nữ sinh, tức khoảng 89.390 em, mang thai khi còn họcphổ thông./.