Bạo lực tôn giáo

LHQ quan ngại về bạo lực tôn giáo tại Myanmar

LHQ "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng bạo lực tôn giáo tái bùng phát ở Tây Myanmar, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.
Ngày 25/10, hãng tin Pháp AFP dẫn một tuyên bố của Liên hợp quốc nóirằng cơ quan này "quan ngại sâu sắc" trước tình trạng bạo lực tôn giáotái bùng phát ở miền Tây Myanmar đồng thời kêu gọi các bên liên quankiềm chế, bình tĩnh để sớm lập lại trật tự tại khu vực này.

Người đứng đầu phái bộ Liên hợp quốc tại Yangon, ông Ashok Nigam, nhấnmạnh Liên hợp quốc hết sức lo ngại trước những thông tin về số ngườithiệt mạng cũng như số người phải sơ tán. Quan chức này cho biết bạođộng mới ở bang Rakhine, miền Tây Myanmar đã gây ra nhiều thương vong vàbuộc hàng nghìn người, trong đó có phụ nữ và trẻ em, phải bỏ nhàcửa đi lánh nạn.

Cùng ngày, người phát ngôn chính quyền bang Rakhine cho biết đã có ítnhất 20 người thiệt mạng trong làn sóng bạo lực mới quét qua miền Tây Myanmar,đồng thời nhấn mạnh số người chết có thể tăng gấp đôi. Con số thương vongcuối cùng khó được xác định ngay lập tức bởi các lực lượng an ninhgặp nhiều khó khăn khi tiếp cận với những khu vực hẻo lánh, nơi đụngđộ xảy ra.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin địa phương nói rằng ítnhất 12 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong 4 ngày qua kể từkhi bạo lực tôn giáo giữa người theo đạo Phật và người Hồi giáo táibùng phát ở bang Rakhine từ ngày 21/10 vừa qua. Gần 2.000 ngôi nhà và 8trụ sở tôn giáo bị phá hủy, đốt cháy.

[Bạo động giáo phái tiếp tục lan rộng ở Myanmar]

Tình trạng bạo lực tôn giáo ở bang Rakhine hoành hành từ tháng 6khiến hơn 100 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương, khoảng 75.000người phải rời bỏ nhà cửa. Thiệt hại vật chất cũng rất nặng nềvới gần 5.000 ngôi nhà, hàng chục ngôi đền, tu viện và trường học bịphá hủy.

Căng thẳng tại Rakhine bùng phát sau khi một phụ nữ theo đạo Phật bị 3 ngườiđàn ông Hồi giáo tấn công tình dục và sát hại. Bạo động sau đó lan rộng buộcchính quyền bang phải ban bố tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm ở nhiềuthị trấn.

Trong bối cảnh đó, ngày 25/10, Bangladesh đã tăng cường tuần tra dọcsông giáp giới với Myanmar trước thông tin hàng chục thuyền chở ngườiHồi giáo Myanmar chạy khỏi khu vực đang bùng phát bạo lực tôn giáo.

Sau bạo động ở bang Rakhine hồi tháng 6, các đội tuần tra đường sôngcủa Bangladesh đã yêu cầu 16 thuyền chở người tỵ̣ nạn Myanmar phải quayvề, không cho vào lãnh thổ nước này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục