Liên hợp quốc cảnh báo nạn tấn công thảm khốc nhằm vào nhà báo

Thế giới đang chứng kiến các vụ tấn công thảm khốc nhằm vào các nhà báo, khiến cho 30 nhà báo thiệt mạng trong các vụ tấn công chủ đích từ đầu năm đến nay.
Liên hợp quốc cảnh báo nạn tấn công thảm khốc nhằm vào nhà báo ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ đánh bom xe nhằm vào một nhà báo tại Bidnija, Malta ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thế giới đang chứng kiến các vụ tấn công thảm khốc nhằm vào các nhà báo, khiến cho 30 nhà báo thiệt mạng trong các vụ tấn công chủ đích từ đầu năm đến nay.

Đây là thống kê mới nhất do hai báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc đưa ra ngày 1/11.

Báo cáo viên đặc biệt Agnes Callamard và báo cáo viên đặc biệt David Kaye đã kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động thiết thực, đầu tư các nguồn lực nhằm ngăn chặn các hành vi bạo lực nhằm vào các nhà báo.

Hai quan chức của Liên hợp quốc này nhận định các vụ tấn công không chỉ gây mất mát, đau thương cho gia đình các nhà báo bị thiệt mạng mà còn ảnh hưởng đến vai trò giám sát công chúng của báo chí.

Hai ông cho rằng các nhà chức trách chưa làm tròn trách nhiệm khi chưa điều tra đến tận cùng các vụ tấn công nhà báo để đưa thủ phạm ra nghiêm trị.

Ngày 2/11 hàng năm đã được Liên hợp quốc chọn là Ngày Quốc tế chấm dứt quyền miễn trừ đối với tội ác chống lại các nhà báo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục