Liên hợp quốc hối thúc đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ mong muốn tất cả các bên sẽ sử dụng đối thoại để đạt được mục đích phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.
Liên hợp quốc hối thúc đối thoại về vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) và Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tại cuộc gặp ở Gangneung ngày 9/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 9/2, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã gặp Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam và bày tỏ hy vọng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình.

Theo người phát ngôn Liên hợp quốc Farhan Haq, Tổng thư ký Guterres đã có cuộc trao đổi ngắn với ông Kim Yong-nam tại tiệc tối khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang ở Hàn Quốc.

Tổng Thư ký Guterres một lần nữa nhắc lại mong muốn của ông rằng tất cả các bên sẽ sử dụng đối thoại để đạt được mục đích phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Ngoài ông Kim Yong-nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng gặp Ngoại trưởng và Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc.

[Triều Tiên kêu gọi tạo đột phá trong việc thống nhất hai miền]

Ông Kim Yong-nam dẫn đầu phái đoàn cấp cao của Triều Tiên, trong đó có bà Kim Yo-jong - em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018. Ông Kim Yong-nam là quan chức cấp cao nhất của Triều Tiên thăm Hàn Quốc. Theo người phát ngôn Farhan Haq, Tổng Thư ký Guterres không gặp bà  Kim Yo-jong.

Trước đó cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng đã gặp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và bày tỏ hy vọng Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 sẽ "mở ra cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ hơn nhằm phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên một cách hòa bình."

Theo kế hoạch, sau khi tham dự lễ khai mạc Olympic mùa Đông PyeongChang 2018 tối 9/2, phái đoàn cấp cao của Triều Tiên trở lại Seoul ngày 10/2 gặp Tổng thống Moon Jae-in trước khi lên đường về Bình Nhưỡng vào ngày 11/2./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục