Liên hợp quốc mở rộng quy mô tiêm vaccine sốt rét trên toàn châu Phi

Kế hoạch mở rộng quy mô chương trình tiêm phòng sốt rét tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nhất ở châu Phi là yếu tố quan trọng trong nỗ lực kiểm soát bệnh sốt rét.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa sốt rét cho trẻ em tại Cape Coast, Ghana. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa sốt rét cho trẻ em tại Cape Coast, Ghana. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Liên hợp quốc đã thông báo kế hoạch mở rộng quy mô tiêm vaccine ngừa bệnh sốt rét ở châu Phi sau khi lô vaccine đầu tiên được chuyển tới Cameroon ngày 21/11.

Cụ thể, theo thông báo ngày 22/11, Liên hợp quốc dự kiến triển khai tiêm 331.200 liều vaccine phòng sốt rét RTS,S do công ty dược phẩm GSK tài trợ và đã tới thủ đô Yaounde của Cameroon.

RTS,S là vaccine phòng bệnh sốt rét đầu tiên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị sử dụng và được tiêm theo phác đồ 4 mũi cho trẻ từ khoảng 5 tháng tuổi trở lên.

Trước đó, từ năm 2019, Liên hợp quốc đã triển khai giai đoạn thí điểm, theo đó tiêm vaccine sốt rét cho hơn 2 triệu trẻ em ở Ghana, Kenya và Malawi, giúp giảm đáng kể số ca mắc bệnh sốt rét nặng và phải nhập viện.

Vaccine RTS,S hiệu quả đối với plasmodium falciparum - loại ký sinh trùng sốt rét nguy hiểm nhất toàn cầu và rất phổ biến ở châu Phi.

Trong một tuyên bố chung, WHO, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) và Liên minh toàn cầu vaccine và tiêm chủng (GAVI) nhấn mạnh kế hoạch mở rộng quy mô chương trình tiêm phòng sốt rét tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nhất ở châu Phi là yếu tố quan trọng trong nỗ lực kiểm soát bệnh sốt rét, giúp cứu sống hàng chục nghìn người mỗi năm. Đây được coi là “bước đi lịch sử” nhằm chống lại một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất đối với trẻ em châu Phi.

Bộ trưởng Y tế Cameroon Malachie Manaouda kêu gọi các bậc cha mẹ nắm bắt cơ hội tiêm chủng này, đồng thời cảnh báo sốt rét “vẫn là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng” ở quốc gia này.

Trong khi đó, theo Bộ trưởng Y tế Liberia Wilhelmina Jallah, sốt rét là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi ở Cameroon.

Do đó, RTS,S được kỳ vọng sẽ cứu sống nhiều mạng người cũng như giảm bớt gánh nặng căn bệnh sốt rét.

Dự kiến 1,7 triệu liều vaccine phòng sốt rét nữa sẽ được chuyển đến Burkina Faso, Liberia, Niger và Sierra Leone trong vài tuần tới.

Thời gian qua, một số quốc gia châu Phi đang hoàn tất quá trình chuẩn bị đưa vaccine phòng sốt rét vào các chương trình tiêm chủng thường kỳ và có kế hoạch triển khai tiêm mũi vaccine đầu tiên từ tháng 1-3/2024.

Trong năm 2021, số ca sốt rét tại lục địa này chiếm khoảng 95% số ca sốt rét toàn cầu và 96% số ca tử vong liên quan đến các bệnh do muỗi truyền nhiễm.

Số ca tử vong do sốt rét mỗi năm trên toàn thế giới giảm đáng kể từ năm 2000-2019, song đã tăng 10%, lên 625.000 ca trong năm 2020.

Nguyên nhân do đại dịch COVID-19 bùng phát ảnh hướng đến các nỗ lực phòng ngừa và điều trị bệnh.

Số ca tử vong một năm sau đó đã giảm nhẹ xuống còn 619.000 trường hợp, trong đó 77% là trẻ em dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, số ca mắc sốt rét toàn cầu lại tăng lên 247 triệu ca./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục