Liên hợp quốc yêu cầu Myanmar thả 2 nhà báo của hãng Reuters

Người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc phụ trách về nhân quyền Rupert Colville đề nghị chính quyền Myanmar hủy các cáo buộc và phóng thích 2 nhà báo của hãng tin Reuters
Liên hợp quốc yêu cầu Myanmar thả 2 nhà báo của hãng Reuters ảnh 1Nhà báo Wa Lone (giữa) bị bắt giữ. (Nguồn: AP)

Ngày 2/2, người phát ngôn Cao ủy Liên hợp quốc phụ trách về nhân quyền Rupert Colville đã bày tỏ quan ngại trước việc Myanmar tiếp tục giam giữ 2 nhà báo của hãng tin Reuters (Anh), đồng thời đề nghị chính quyền nước này hủy các cáo buộc và phóng thích 2 nhà báo.

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi một tòa án tại Mingaladon của Myanmar từ chối nhận tiền bảo lãnh tại ngoại cho 2nhà báo Kyaw Soe Oo và Wa Lone.

Theo Liên hợp quốc, 2 người này bị bắt từ hôm 12/12/2017 trong một tình huống không rõ ràng sau khi được giới chức cảnh sát sở tại mời tới một nhà hàng tại thành phố Yangon.

Liên hợp quốc hiện đang liên hệ với Reuters và chính quyền Myanmar liên quan tới vụ việc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

TTXVN tham dự Hội nghị OANA lần thứ 57

TTXVN tham dự Hội nghị OANA lần thứ 57

Trong khuôn khổ Hội nghị, tại phiên thảo luận chủ đề “AI và Chuyển đổi Truyền thông: Đổi mới và Đạo đức,” đại diện TTXVN, ông Võ Hoàng Long, lãnh đạo Báo điện tử VietnamPlus đã trình bày tham luận.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Ban chấp hành OANA chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. (Ảnh: Xinhua)

Thông tấn xã Việt Nam dự Hội nghị Ban chấp hành OANA

Đoàn đại biểu Thông tấn xã Việt Nam do Tổng giám đốc Vũ Việt Trang làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị. Nhà báo Võ Hoàng Long, Phó Trưởng phòng Biên tập của Báo điện tử VietnamPlus trình bày tham luận “AI và báo chí: Khi máy móc giúp con người gia tăng sức mạnh kể chuyện."