Liên minh châu Phi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại vì Ebola

Trong cuộc họp khẩn ngày 8/9, các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan.
Liên minh châu Phi kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại vì Ebola ảnh 1Toàn cảnh phiên họp khẩn của Liên minh châu Âu ngày 8/9. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Trong cuộc họp khẩn ngày 8/9, các nhà lãnh đạo thuộc Liên minh châu Phi (AU) đã kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm đi lại được áp đặt nhằm ngăn chặn dịch bệnh Ebola lây lan, mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo rằng sẽ có thêm hàng nghìn người nhiễm virus này trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp được tổ chức tại thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Chủ tịch Ủy ban AU, bà Nkosazana Dlamini-Zuma, cho rằng các nước thành viên AU nên dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm đi lại để khai thông hoạt động kinh tế, nhưng vẫn phải áp đặt các cơ chế giám sát dịch bệnh một cách thích hợp.

Theo cảnh báo của giới chuyên gia và các công ty hàng đầu, thiệt hại kinh tế do lệnh cấm đi lại tại các nước Tây Phi đang gây thêm khó khăn cho châu lục này, làm chậm trễ hoạt động hỗ trợ y tế tới những vùng bị nhiễm bệnh và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Cùng ngày, Chính phủ Liberia đã dỡ bỏ lệnh cách ly đối với thị trấn Dolo, một "ổ dịch" Ebola, đồng thời thông báo nới lỏng lệnh giới nghiêm vào ban đêm tại khu vực này. Theo đài phát thanh nhà nước ELBC, việc dỡ bỏ trên có hiệu lực ngay lập tức, trong khi lệnh giới nghiêm sẽ được rút ngắn lại từ 23 giờ - 6 giờ thay vì từ 21 giờ - 6 giờ trước đây.

Trong khi đó, Sierra Leone thông báo kế hoạch rà soát từng ngôi nhà ở đất nước 6 triệu dân này nhằm không bỏ sót bất kỳ bệnh nhân nhiễm Ebola nào. Người đứng đầu Trung tâm điều hành khẩn cấp Ebola, Steven Ngaoja, cho biết hơn 20.000 tình nguyện viên sẽ đi đến từng nhà để xác định người có khả năng nhiễm bệnh và dọn dẹp những xác người chết vì căn bệnh này.

Dịch bệnh Ebola ở Tây Phi hiện nay đã khiến khoảng 2.100 người tử vong ở Guinea, Sierra Leone, Liberia, Nigeria và đã lây lan sang Senegal. WHO nhận định phải mất từ 6-9 tháng để khống chế dịch bệnh này.

Trong bối cảnh đáng lo ngại trên, ngày 8/9, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ gửi một bệnh viện dã chiến tới Liberia phục vụ các nhân viên y tế trong cuộc chiến chống virus Ebola - một phần trong nỗ lực của Washington trong việc tăng cường khả năng ngăn chặn dịch bệnh.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ về hậu cầu cho các nước đang đối mặt với dịch bệnh Ebola do lo ngại rằng số người nhiễm bệnh tại Liberia sẽ tăng mạnh.

Trong một động thái tương tự, ngày 8/9, Ủy ban châu Âu (EC), cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố sẽ hỗ trợ thêm 5 triệu euro (khoảng 6,45 triệu USD) để giúp AU kiểm soát sự lây lan của virus Ebola tại Tây Phi. Khoản viện trợ trên sẽ được chuyển cho phái bộ "Hỗ trợ dịch bệnh Ebola tại Tây Phi" (ASEOWA) thuộc AU mới được thành lập, nhằm phối hợp với các nỗ lực hiện nay trong cuộc chiến chống Ebola.

Bộ trưởng Bộ Phát triển quan hệ quốc tế của Anh Justine Greening cho biết London cũng sẽ cử các chuyên gia quân sự và nhân đạo đến Sierra Leone để thiết lập một trung tâm điều trị y tế, chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola ở quốc gia Tây Phi này.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật của Trung Quốc, Tiến sỹ Wang Yu cho biết chính phủ nước này sẽ giúp Sierra Leone thành lập một trung tâm nghiên cứu Ebola và một trung tâm kiểm soát dịch bệnh tại ngoại ô thủ đô Freetown.

Theo ông Wang Yu, Trung Quốc sẽ sớm vận chuyển bằng đường hàng không một phòng nghiên cứu lưu động sang Sierra Leone và phối hợp với quốc gia Tây Phi này lựa chọn địa điểm để thành lập một phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3.

Trong một động thái liên quan, ngày 8/9, WHO xác nhận một bác sỹ của tổ chức này đang làm việc tại một trung tâm điều trị Ebola tại Sierra Leone đã có xét nghiệm dương tính với virus Ebola.

WHO chưa tiết lộ danh tính của bác sỹ này, chỉ thông báo rằng bác sỹ này đang trong tình trạng ổn định. WHO đang tiến hành điều tra vụ việc nhằm đảm bảo an toàn cho toàn bộ bác sỹ tại trung tâm này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục