Liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích các khu vực IS kiểm soát ở Raqqa

Cuộc không kích của liên minh do Mỹ dẫn đầu tiếp tục nhằm vào những khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Raqqa.
Liên minh do Mỹ dẫn đầu không kích các khu vực IS kiểm soát ở Raqqa ảnh 1Quang cảnh đổ nát ở Raqqa của Syria. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 16/10, người phát ngôn của liên minh do Mỹ dẫn đầu, Đại tá Ryan Dillon cho biết các cuộc không kích của liên minh tiếp tục nhằm vào những khu vực do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng kiểm soát ở Raqqa và sẽ tăng cường khi Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) tiến vào những khu vực còn lại của các phần tử thánh chiến trong thành phố.

Đại tá Dillon nêu rõ: "Chúng tôi đã tiến hành một số cuộc tấn công trong 24 giờ qua."

Thành phố Raqqa của Syria lâu nay bị IS chiếm đóng sắp được giải phóng khi liên quân do Mỹ đứng đầu và các lực lượng Syria đang đẩy mạnh các chiến dịch quân sự tại đây.

Trước đó, Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR - có trụ sở tại Anh) ngày 14/10 cho biết tất cả các tay súng người Syria thuộc IS đã đầu hàng SDF tại Raqqa đang rút khỏi thành phố này.

Raqqa một thời là "thành trì" của IS và được tổ chức khủng bố này coi là "thủ đô" từ năm 2014. Đánh bại của IS tại Raqqa sẽ là "hòn đá tảng" trong nỗ lực xóa sổ cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng của IS tại Syria và Iraq./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục