Lở đất do mưa bão tại Mexico khiến ít nhất 8 người thiệt mạng

Thống đốc bang Veracruz đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn tại nhiều khu vực; trong khi mưa to, gió mạnh đã gây hư hại cho nhiều công trình hạ tầng tại địa phương.
Lở đất do mưa bão tại Mexico khiến ít nhất 8 người thiệt mạng ảnh 1Người dân Mexico di chuyển đồ đạc tránh bão Grace. (Nguồn: AFP)

Chính quyền bang Veracruz, miền Trung Mexico, thông báo ít nhất tám người thiệt mạng và ba người khác mất tích do lũ và lở đất sau khi cơn bão Grace quét qua địa phương này trong sáng 21/8 theo giờ địa phương.

Cơ quan chức năng cho biết hai vụ lở đất xảy ra tại các khu vực Brisas del Sedeño thuộc thành phố Veracruz và 21 de Marzo tại thành phố Xapala. Trong số những người thiệt mạng có sáu trẻ em.

Hiện tại, lực lượng cứu hộ đã được triển khai tại hiện trường để giúp đỡ tìm kiếm những người bị nạn khác.

[Bão Grace mạnh lên cấp 3, dự báo gây mưa lớn, lũ quét ở Mexico]

Thống đốc bang Veracruz Cuitláhuac García Jiménez đã ban bố tình trạng khẩn cấp do mưa lớn tại nhiều khu vực. Mưa to và gió mạnh đã gây hư hại cho nhiều công trình hạ tầng tại địa phương.

Bang Veracruz là trung tâm sản xuất dầu mỏ của Mexico với một số cơ sở sản xuất lớn như nhà máy lọc dầu Lazaro Cardenas ở Minatitlan ở miền Nam của bang. Trước khi đổ bộ vào Veracruz, bão Grace đã mạnh lên với tốc độ gió cao nhất 195km/giờ.

Cơ quan Bảo vệ dân sự Mexico đã kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác khi mưa lớn được dự báo từ 150-300mm có thể gây lũ quét và ngập lụt tại một số khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục