Lo ngại nạn đầu cơ, Apple giới hạn số lượng iPhone mua trực tuyến

Việc giới hạn mua hàng này xuất hiện ngay sau khi Apple đóng cửa tất cả các cửa hàng bên ngoài Trung Quốc, do virus SARS-CoV-2 lan rộng trên toàn cầu và buộc nhiều quốc gia hạn chế đi lại.
Lo ngại nạn đầu cơ, Apple giới hạn số lượng iPhone mua trực tuyến ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Theo Reuters, Apple sẽ giới hạn việc mua iPhone của khách hàng trên các cửa hàng trực tuyến của mình ở nhiều quốc gia bao gồm Mỹ và Trung Quốc tối đa hai thiết bị mỗi người.

Việc giới hạn mua hàng này xuất hiện ngay sau khi Apple đóng cửa tất cả các cửa hàng bên ngoài Trung Quốc, do virus SARS-CoV-2 lan rộng trên toàn cầu và buộc nhiều quốc gia phải phong tỏa và hạn chế đi lại.

Theo Reuters, qua kiểm tra trên trang web Apple ở nhiều quốc gia, trình đơn lựa chọn số lượng mua hàng ngăn khách hàng mua nhiều hơn hai mẫu iPhone giống nhau, trên tất cả các mẫu.

Năm 2007, Apple cũng có hành động tương tự khi iPhone được giới thiệu lần đầu tiên, để ngăn mọi người mua đi bán lại.

[Các công ty lớn đang ứng phó với tác động từ dịch COVID-19 ra sao?]

Tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong, Đài Loan và Singapore, một thông báo xuất hiện phía trên danh sách iPhone thông báo cho khách hàng rằng việc mua hàng sẽ bị giới hạn hai thiết bị cho mỗi đơn hàng.

Apple từ chối bình luận về vấn đề trên.

Việc giới hạn mua hàng diễn ra trong bối cảnh Apple phải vật lộn vì một tác động của COVID-19 với doanh số, cả do sự gián đoạn chuỗi cung ứng và sụt giảm nhu cầu từ thị trường.

Khi COVID-19 quét qua Trung Quốc, Apple đã đóng cửa tất cả các cửa hàng bán lẻ truyền thống tại nước này, chỉ mở lại tất cả trong số đó vào ngày 13/3.

Foxconn, đối tác sản xuất quan trọng nhất của họ, tạm thời ngừng hoạt động, mặc dù người sáng lập Terry Gou đã nói rằng sản xuất hiện đã trở lại bình thường.

Vào tháng 2, Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook đã viết một bức thư cảnh báo các nhà đầu tư, công ty sẽ không thể đạt được mục tiêu doanh thu quý 1 do ảnh hưởng của COVID-19.

Giờ đây, trong khi các nhà máy ở Trung Quốc đã hoạt động trở lại, Apple và các công ty công nghệ khác lại phải đối mặt với nhu cầu tiêu dùng suy yếu khi các nước trên thế giới đóng cửa các cửa hàng bán lẻ và thực thi cách ly xã hội.

Virus SARS-CoV-2, khởi phát từ Trung Quốc vào cuối tháng 12/2019, kể từ đó đã lan sang 178 quốc gia, lây nhiễm hơn 240.000 và cướp đi mạng sống của khoảng 10.000 người trên toàn cầu.

Theo Nicole Peng, chuyên gia theo dõi lĩnh vực điện thoại thông minh tại công ty nghiên cứu Canalys, Apple có khả năng hạn chế các đơn đặt hàng trực tuyến để ngăn chặn các nhà đầu tư đầu cơ thiết bị và bán lại chúng trên chợ đen.

"Điều này đã từng xảy ra trong quá khứ ở châu Á khi có một chiếc iPhone mới ra mắt và các nhà đầu tư đã nhìn thấy cơ hội bán lại cho khách hàng Trung Quốc đại lục, nơi mà những chiếc điện thoại mới khó mua hơn vào thời điểm đó," cô nói. "Nay các cửa hàng trên toàn thế giới đã đóng cửa, các nhà đầu tư trực tuyến thấy đây là một cơ hội tương tự"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục