Lốc xoáy và mưa dông gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Tuyên Quang

Lốc xoáy, gió giật mạnh đã làm 2 người ở huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bị thương, nhiều nhà dân tại Nghệ An và Tuyên Quang bị hư hỏng và tốc mái, hoa màu của người dân bị ảnh hưởng.
Lốc xoáy và mưa dông gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Tuyên Quang ảnh 1Nhà của người dân bị lốc xoáy làm tốc mái. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Chiều 8/5, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết lốc xoáy, gió giật mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh vào ngày 7/5 đã làm hai người ở huyện Quế Phong bị thương.

Lốc xoáy, gió giật mạnh còn làm sập hoàn toàn 5 nhà dân ở tại huyện Quỳ Châu và Quế Phong, 160 nhà dân ở các huyện Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn bị hư hỏng và tốc mái; làm ảnh hưởng 168,45ha lúa, ba cột điện ở huyện Quỳ Châu bị gãy, cháy một trạm biến áp ở huyện Quỳ Hợp, ba trường học ở huyện Quỳ Châu, Quế Phong bị tốc mái.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các huyện khẩn trương huy động lực lượng trên địa bàn giúp đỡ nhân dân khắc phục kịp thời hậu quả do lốc và gió mạnh gây ra, sớm ổn định cuộc sống; đồng thời, tiếp tục kiểm tra, rà soát thiệt hại, tổng hợp báo cáo.

Tại Nghệ An, hiện đang là mùa hè, nhiều bất thường của thời tiết có thể xảy ra, phổ biến là nắng nóng và dông, lốc.

Chính quyền các địa phương trong tỉnh đã cảnh báo về việc có thể xảy ra hiện tượng bất thường của thời tiết để người dân, các cơ quan biết, phòng tránh, bảo đảm an toàn cho người, tài sản.

Lốc xoáy và mưa dông gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Tuyên Quang ảnh 2Mưa to kèm dông lốc đã làm nhiều cây xanh ở huyện Lâm Bình bị gãy, đổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra mưa to kèm dông lốc trên diện rộng, gây nhiều thiệt hại cho người dân.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tuyên Quang, mưa to kèm dông lốc đã làm cho 88 ngôi nhà của các hộ dân ở 2 huyện Lâm Bình và Sơn Dương bị tốc mái, hơn 30 ha lúa, ngô, rau màu bị ảnh hưởng, 3,7 ha cây lâm nghiệp bị gãy đổ…

Nhiều tuyến đường giao thông liên xã bị sạt lở khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau khi mưa lớn xảy ra, Ủy ban Nhân dân các huyện có thiệt hại đã chỉ đạo, các đơn vị chuyên môn hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa; thu dọn tài sản, lợp lại nhà cho các hộ bị thiệt hại, khẩn trương khắc phục các các tuyến giao thông bị sạt lở.

[Vụ 2 ngư dân mất tích trên biển Quảng Trị: Tìm thấy thi thể người vợ]

Đồng thời, phân công cán bộ chuyên môn tiếp tục theo dõi diễn biến của thời tiết, sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó và hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống, bảo đảm an toàn tuyệt đối tài sản và tính mạng của người dân.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Tuyên Quang, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, các khu vực trong tỉnh dự báo tiếp tục có mưa vừa (có nơi mưa to) và dông hết ngày 8/5, lượng mưa từ 10-30 mm, có nơi trên 70 mm/đợt.

Lốc xoáy và mưa dông gây nhiều thiệt hại tại Nghệ An, Tuyên Quang ảnh 3Mưa to kèm dông lốc đã làm nhiều cây xanh ở huyện Lâm Bình bị gãy, đổ. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đặc biệt, mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các huyện, thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hồ đập, khu vực thấp, trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; đồng thời, kiểm tra rà soát và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình giao thông, thủy lợi, chủ động các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục