Ngày 15/5, Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne cảnh báo những đồn đoán vềkhả năng Hy Lạp phải rời bỏ khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đang thựcsự gây tổn hại tới toàn bộ nền kinh tế châu Âu.
Theo tờ Điện tín (Anh), phát biểu với báo giới khi vừa đặt chân tới Brussels,Bỉ dự hội nghị các bộ trưởng tài chính châu Âu, Bộ trưởng George Osborne chorằng "cuộc khủng hoảng Eurozone là rất nghiêm trọng và đang tác động thực sự tớităng trưởng kinh tế khắp châu lục, trong đó có nước Anh."
Tờ Điện tín cho rằng trong một bình luận được cho là nhằm vào Thủ tướng ĐứcAngela Merkel, ông Osborne cho rằng các lợi ích kinh tế của Anh đang bị hủy hoạibởi những đồn đoán về việc Hy Lạp có thể phải rời khỏi Eurozone.
[Hy Lạp: Chấp nhận cứu trợ hay rời khỏi Eurozone?]
Bộ trưởng Osborne cho biết các quốc gia đều phải có những quyết định khó khănvề tài chính công của mình. Tuy nhiên, chính sự đồn đoán công khai từ một sốnước thành viên của Eurozone về tương lai của một số nước khác trong khối đã ảnhhưởng thực sự đến nền kinh tế châu Âu xét về tổng thể.
Trước đó, Thủ tướng Merkel đã cảnh báo rằng Hy Lạp có thể sẽ bị buộc phải rờibỏ đồng euro nếu như nước này từ chối thực hiện các yêu cầu cắt giảm chi tiêu đãthống nhất với Liên minh châu Âu (EU).
Bà Merkel đã nêu ra triển vọng về sự ra đi của Hy Lạp khi nói rằng "sự đoànkết vì đồng euro" đang bị hủy hoại bởi cuộc khủng hoảng chính trị ở Athens./.
(TTXVN)