Lợi dụng đêm tối, lâm tặc phá rừng giáp ranh Đắk Lắk-Gia Lai

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 lóng gỗ bằng lăng (gỗ nhóm III) có khối lượng 5,3m3; 4 cột nhà và 77 ván gỗ với khối lượng hơn 1,3m3.
Rừng bị chặt, đốt để làm nương rẫy. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)
Rừng bị chặt, đốt để làm nương rẫy. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Sáng 14/4, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, đã có báo cáo về vụ việc phá rừng tại khu vực xã Ia Hdreh của huyện, nơi giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk).

Ông Trương Quốc Dụng, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa cho biết đồng thời, các lực lượng của đơn vị tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 70 lóng gỗ bằng lăng (gỗ nhóm III) có khối lượng 5,3m3; 4 cột nhà và 77 ván gỗ với khối lượng hơn 1,3m3.

Tổng khối lượng gỗ thu giữ tại hiện trường hơn 6,6m3 gỗ các loại.

Theo ông Trương Quốc Dụng, trong sáng 14/4, Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Đội Kiểm lâm số 3 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh), Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba đến hiện trường và các khu vực lân cận để điều tra, làm rõ vụ phá rừng trên, báo cáo Ủy ban Nhân dâ tỉnh trước ngày 17/4.

[Phát hiện vụ khai thác gỗ trái phép ở khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị]

Ông Dụng cũng cho biết, khu vực rừng thuộc xã Ia Hdreh là một trong những “điểm nóng” khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Từ cuối tháng 2/2020 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ tàng trữ lâm sản trái phép ở khu vực này, với tổng khối lượng trên 10m3 gỗ.

Lợi dụng đêm tối, lâm tặc phá rừng giáp ranh Đắk Lắk-Gia Lai ảnh 1Các lóng gỗ bị lâm tặc cất giấu chờ vận chuyển đi. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Hầu hết, các nhóm “lâm tặc” đến từ tỉnh Phú Yên, lợi dụng đêm tối, cắt cử nhiều đối tượng canh đường, cảnh giác ở nhiều nơi để đề phòng lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác tuần tra, phát hiện và truy bắt.

Bên cạnh đó, ý thức bảo vệ rừng của một bộ phận người dân còn hạn chế nên vẫn tồn tại tình trạng phá rừng làm rẫy.

Cùng với điều kiện địa bàn rộng, khó quản lý, nên dù lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần vận động người dân di dời và trồng rừng trên đất lấn chiếm song chưa thực sự hiệu quả.

Trước đó, ngày 11/4, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa nhận được tin báo xảy ra tình trạng phá rừng và đốt rừng làm nương rẫy tại khu vực rừng thuộc xã Ia Hdreh.

Ngay sau đó, đơn vị đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, thu giữ tang vật để điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.