Lợi nhuận của hãng Samsung giảm hơn 37% trong năm 2014

Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc đã thông báo lợi nhuận trước thuế trong quý 4/2014 đạt 5.200 tỷ won (4,7 tỷ USD), cao hơn so với 4.060 tỷ won (3,69 tỷ USD) của quý trước đó, song giảm 37,4% so với 2013.
Lợi nhuận của hãng Samsung giảm hơn 37% trong năm 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.techradar.com)

Ngày 8/1, Tập đoàn điện tử Samsung của Hàn Quốc đã thông báo lợi nhuận trước thuế trong quý 4/2014 đạt 5.200 tỷ won (4,7 tỷ USD), cao hơn so với 4.060 tỷ won (3,69 tỷ USD) của quý trước đó, song giảm 37,4% so với cùng kỳ năm 2013.

Con số trên cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích do nhu cầu mạnh đối với vi mạch bộ nhớ vốn mang lại lợi nhuận cao đã giúp giảm nhẹ đà lao dốc của lợi nhuận trong mảng di động.

Tổng cộng doanh thu của Samsung trong quý 4/2014 đạt 52.000 tỷ won (47,28 tỷ USD), giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2013, song tăng 9,59% so với quý 3/2014.

Hiện Samsung chưa cho biết mức lợi nhuận ròng cũng như tình hình hoạt động của từng mảng kinh doanh. Dự kiến, báo cáo chính thức sẽ được công bố vào cuối tháng này sau một cuộc kiểm toán độc lập. Theo dự đoán, lợi nhuận của Samsung trong cả năm 2014 sẽ là 25.000 tỷ won (22,73 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ năm 2011.

Trước đó, lợi nhuận ròng trong quý 2 và quý 3/2014 của hãng điện tử khổng lồ Samsung đã lần lượt giảm 20% và 50%.

Sau một vài năm duy trì mức tăng trưởng đầy ấn tượng, việc lợi nhuận sụt giảm đột ngột là do doanh thu từ mảng điện thoại thông minh giảm mạnh. Vào thời kỳ đỉnh cao năm 2013, lợi nhuận từ mảng di động đã đóng góp tới 68% lợi nhuận cho Samsung, song đã giảm xuống khoảng 44% trong quý 3/2014 do các sản phẩm công nghệ cao không được như thị trường kỳ vọng, cũng như phải đối mặt với sự canh tranh gay gắt từ sản phẩm iPhone của hãng Apple.

Trong khi đó, tại các thị trường mới nổi như Trung Quốc, người tiêu dùng có xu hướng chọn các thiết bị với giá rẻ như Huawei, Xiaomi và Lenovo thay vì dòng Galaxy cao cấp của Samsung.

Hiện Samsung đang lên kế hoạch cắt giảm số mẫu điện thoại thông minh vào năm 2015, đồng thời thúc đẩy việc sản xuất các mẫu điện thoại khác có giá bán rẻ hơn nhằm cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu Diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025). (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về Cộng đồng thông minh

Với chủ đề "Thông minh và Sẵn sàng đầu tư - Chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam", hội nghị tập trung vào 6 trụ cột cốt lõi của Diễn đàn Cộng đồng Thông minh thế giới (ICF), phù hợp với định hướng chuyển đổi số của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 600 lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia đô thị, tập đoàn công nghệ và nhà đầu tư hàng đầu, trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam.