Lợi nhuận của Samsung trong năm 2014 giảm 32% so với 2013

Ngày 28/1, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới Samsung (của Hàn Quốc) thông báo lợi nhuận cả năm 2014 đạt 25.300 tỷ won (hơn 23 triệu USD), giảm 32% so với năm 2013.
Lợi nhuận của Samsung trong năm 2014 giảm 32% so với 2013 ảnh 1Lợi nhuận của Samsung trong năm 2014 giảm mạnh. (Nguồn: gadgets.ndtv.com)

Ngày 28/1, nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới Samsung (của Hàn Quốc) thông báo lợi nhuận cả năm 2014 đạt 25.300 tỷ won (hơn 23 triệu USD), giảm 32% so với năm 2013. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2011 khi con số này là 15.650 tỷ won.

Doanh thu cả năm giảm 9,8% so với năm 2013, đạt 206.210 tỷ won (gần 200 triệu USD). Riêng trong quý 4/2014, lợi nhuận của hãng giảm 27%, sau khi đã giảm 20% và 50% lần lượt trong các quý 2 và 3/2014 trong bối cảnh tập đoàn này chứng kiến sự thay đổi lãnh đạo.

Lợi nhuận trong quý Tư giảm nhẹ hơn quý Ba là nhờ doanh thu bán thiết bị mạch vi xử lý tăng vọt, bù lại sự sụt giảm trong lĩnh vực điện thoại di động chủ chốt của hãng trước sự cạnh tranh mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh điện thoại giá rẻ từ Trung Quốc.

Hiện Samsung đã lên kế hoạch cắt giảm các mẫu điện thoại thông minh trong năm 2015, đồng thời thúc đẩy sản xuất các mẫu điện thoại có giá bán rẻ hơn nhằm tăng khả năng cạnh tranh.

Thông tin trên được công bố chỉ vài ngày sau khi đối thủ cạnh tranh Apple (Mỹ) thông báo lợi nhuận theo quý của tập đoàn này đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử, đạt 18 tỷ USD trong quý 4/2014 nhờ mẫu điện thoại iPhone mới.

Trong ba tháng cuối năm 2014, Apple đã bán ra 74,5 triệu chiếc Iphone 6 và Iphone 6 Plus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.