Lũ khẩn cấp trên các sông ở Bắc Bộ và Thanh Hóa

Mưa vừa, mưa to đến rất to đã xảy ra trên lưu vực sông Đáy, Hoàng Long và hệ thống sông Thái Bình nên các tỉnh cần đề phòng lũ quét.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo từ 19 giờ ngày 8/8 đến ngày hôm nay (9/8), các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 kết hợp với đới gió đông nam, nên mưa vừa, mưa to đến rất to đã xảy ra trên lưu vực sông Bưởi, sông Đáy, sông Bôi, sông Hoàng Long và hệ thống sông Thái Bình.

Do đó cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở các tỉnh như Bắc Cạn, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình; ngập úng ở các vùng trũng, ngập lụt ở các đô thị tại các tỉnh đồng bằng như Ninh Bình, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội.

Tình hình mực nước thực đo tại các trạm chính ngày 9/8 như trên sông Bưởi tại Kim Tân lúc 7 giờ là 9,76m (dưới báo động 1 là 0,24m); trên sông Đáy tại Phủ Lý lúc 10 giờ là 3,69m (trên báo động 2 là 0,19m); trên sông Bôi tại Hưng Thi đã đạt đỉnh lúc 9 giờ là 12,85m (trên báo động 3 là 0,85m) và bắt đầu xuống; trên sông Hoàng Long tại Bến Đế lúc 9 giờ là 3,52m (trên báo động 2 là 0,02m).

Trên sông Thao tại Yên Bái lúc 9 giờ là 31,01m (trên báo động 2 là 0,01m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu lúc 7 giờ là 5,51m (trên báo động 2 là 0,21m); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương lúc 7 giờ là 5,65m (trên báo động 2 là 0,35m); trên sông Lục Nam tại Lục Nam đã đạt mức đỉnh là 5,44m (trên báo động 2 là 0,14m) vào 7 giờ sáng nay; trên sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 7 giờ là 4,01m (trên báo động 1 là 0,01m).

Dự báo lũ trên sông Bưởi, Đáy, Hoàng Long và hệ thống sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh. Trên sông Bưởi tại Kim Tân, đến tối và đêm nay (9/8) có khả năng đạt đỉnh ở mức 11,10m (trên mức báo động 2 là 0,10m), sau xuống; trên sông Đáy tại Phủ Lý, đến sáng 10/8 có khả năng lên mức 4m (dưới báo động 3 là 0,10m), và còn tiếp tục lên mức báo động 3 là 4,1m vào sáng 11/8; trên sông Bôi tại Hưng Thi sẽ tiếp tục xuống, đến 7 giờ sáng mai có khả năng xuống mức 9,50m (trên báo động 1 là 0,5m).

Trên sông Hoàng Long tại Bến Đế, đến đêm 9/8 có khả năng đạt mức là 4,00m (ở mức báo động 3); trên sông Thao tại Yên Bái, đến trưa 9/8 đạt đỉnh ở mức 31,10m (trên mức báo động 2 là 0,1m); trên sông Cầu tại Đáp Cầu, đến 19 giờ tối 9/8 có khả năng lên mức 6,30m (ở mức báo động 3), đến sáng 10/8 là 6,50m (trên báo động 3 là 0,20m) và còn tiếp tục lên; trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương, có khả năng đạt đỉnh ở mức 6,30m vào sáng 10/8 (ở mức báo động 3), sau xuống chậm; trên sông Lục Nam tại Lục Nam, đến 7 giờ sáng 10/8 sẽ xuống mức 5m (dưới báo động 2 là 0,30m); trên sông Thái Bình tại Phả Lại, đến 7 giờ sáng 10/8 sẽ lên mức 4,8m (dưới báo động 2 là 0,20m) và còn tiếp tục lên./.

Văn Hào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.