Lũ lụt phá nhiều đê đập ở miền Nam Kazakhstan

Lụt lớn và tuyết tan ở Nam Kazakhstan đã phá vỡ nhiều đê đập, làm ách tắc giao thông đường bộ và khiến hàng nghìn người phải sơ tán.
Lụt lớn và tuyết tan xảy ra ở miền Nam Kazakhstanđã phá vỡ nhiều đê đập, làm ách tắc giao thông đường bộ và khiến hàng nghìnngười phải sơ tán.

Làng Zhylbulak thuộc tỉnh Karatal với 820 cư dân gần như đã bị nhấn chìmtrong nước do lũ quét và tuyết tan phá vỡ một con đập ở địa phương. Dân chúngphải sơ tán vào trường học nằm ở ven núi.

Tại tỉnh Aksus, dòng nước lũ tràn qua đập ngăn nước của hồ Kyzyl-Agas đãnhấn chìm ngôi làng cùng tên, nơi có hơn 3.000 người sinh sống.

Nước lũ cũng đãcuốn trôi cây cầu Kyzylagas, làm ngừng trệ giao thông trên tuyến đường bộ từ cốđô Alma-Ata đi thành phố Ustj-Kamenogorsk.

Giao thông đường bộ trên toàn tỉnh Anma-Ata hầu như bị tê liệt.

Tổng thống Kazakhstan, ông Nursultan Nazarbaev đã thành lập ủy ban đặcbiệt để cứu trợ các khu vực bị nạn và cử Thủ tướng Karim Masimov trực tiếp tớicác địa phương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả lũ lụt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.