Lực lượng Houthi tấn công trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel

Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình, người phát ngôn Houthi tuyên bố "máy bay không người lái Sammad-4 đã tấn công tòa nhà Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel" ở Tel Aviv.

Khói bốc lên từ sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel sau vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi ngày 4/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Khói bốc lên từ sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, Israel sau vụ tấn công bằng tên lửa của Houthi ngày 4/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Lực lượng Houthi ở Yemen ngày 2/9 tuyên bố đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Israel, trong đó có trụ sở Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel tại Tel Aviv, Sân bay quốc tế Ben Gurion và một tàu ở phía Bắc Biển Đỏ.

Trong tuyên bố được phát sóng trên kênh truyền hình al-Masirah, do Houthi điều hành, người phát ngôn Houthi Yahya Sarea tuyên bố "máy bay không người lái Sammad-4 đã tấn công tòa nhà Bộ Tổng tham mưu quân đội Israel" ở Tel Aviv.

Trong khi đó, các máy bay không người lái khác đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy điện ở Hadera, Sân bay Ben Gurion và Cảng Ashdod.

Theo ông Sarea, lực lượng Houthi đã phóng 2 máy bay không người lái và 1 tên lửa hành trình vào tàu container MSC Aby ở phía Bắc Biển Đỏ, cáo buộc tàu này duy trì các liên kết thương mại với cảng biển Israel.

Các cuộc tấn công mới diễn ra 1 ngày sau khi Houthi tuyên bố thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa gần tàu chở dầu Scarlet Ray ở phía Bắc Biển Đỏ.

Căng thẳng đã leo thang giữa Israel và Houthi sau khi Israel ngày 28/8 không kích nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa của Yemen, trong đó có một cuộc họp ban lãnh đạo Houthi.

Theo Houthi, ít nhất 12 quan chức cấp cao của lực lượng này thiệt mạng, trong đó có người đứng đầu chính quyền Houthi Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi. Đây là một đòn giáng mạnh vào lực lượng Houthi, hiện kiểm soát phần lớn miền Bắc Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tái khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz

Cố vấn chính trị của Đại giáo chủ Iran nêu điều kiện để mở lại eo biển này, trong đó có việc chấm dứt chiến tranh và “hành động gây hấn” nhằm vào Iran và các đồng minh ở Liban, Palestine, Yemen, Iraq.

Người dân Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quốc gia đầu tiên tại Trung Đông bãi bỏ án tử hình

Trước đây án tử hình tại Liban được áp dụng đối với những tội danh nghiêm trọng như giết người, khủng bố, gián điệp. Nay, án tử hình sẽ được thay thế bằng hình phạt tù chung thân kèm lao động khổ sai.