Lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm 99,9% trong tháng Sáu​

Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt trong năm nay, nhưng đã chứng kiến sự sụt giảm kỷ lục do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.
Lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản giảm 99,9% trong tháng Sáu​ ảnh 1Phố đi bộ Akihabara. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Theo số liệu công bố ngày 15/7 của Chính phủ Nhật Bản, nước này ước tính đã tiếp đón 2.600 lượt du khách nước ngoài trong tháng 6/2020, giảm 99,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng giảm thứ ba liên tiếp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Tổng lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm nay đã giảm 76,3% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống khoảng 3,95 triệu lượt, với lượng du khách đạt 1.700 trong tháng Năm, mức thấp nhất kể từ năm 1964, khi Chính phủ Nhật Bản bắt đầu thống kê số liệu này.

[Các điểm du lịch của Nhật Bản bắt đầu đón du khách trở lại]

Con số trên giảm xuống dưới 3.000 kể từ tháng Tư, với 2.917 lượt người tới Nhật Bản. Mức thấp kỷ lục trước đó được ghi nhận là 17.543 lượt người vào tháng 2/1964.

Lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục là 31,88 triệu lượt trong năm 2019.

Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu thu hút 40 triệu lượt trong năm nay, nhưng đã chứng kiến sự sụt giảm kỷ lục do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Lượng du khách đến từ Trung Quốc trong tháng Sáu giảm xuống khoảng 300 lượt so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 880.651 lượt, từ Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam giảm xuống khoảng 100 lượt, trong khi chỉ có vài chục lượt người đến từ các nước khác.

Có chưa tới 10 lượt người từ khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Singapore, Mexico, Italy và Nga đến Nhật Bản.

Trong khi đó, lượng công dân Nhật Bản tới các nước khác trong tháng Sáu là 10.700 lượt người, giảm 99,3% so với mức 1,52 triệu lượt của cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng so với mức 5.539 lượt trong tháng Năm.

Sự giảm sút trên diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản cấm nhập cảnh đối với công dân đến từ 129 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như những người đến các khu vực này trong vòng 14 ngày trước khi tới Nhật Bản, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Tuy nhiên, Chính phủ Nhật Bản gần đây đã bắt đầu thảo luận với Việt Nam, Thái Lan, Australia và New Zealand về việc nới lỏng các hạn chế đi lại và cuối tuần trước cho biết đang xem xét việc trao đổi với những nước đang có số ca nhiễm giảm và có nhu cầu lớn đối với việc đi lại cho mục đích kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục