Lượng khí thải gián tiếp từ các “ông lớn” công nghệ tăng 150% chỉ trong 3 năm

Khí thải gián tiếp từ các tập đoàn công nghệ lớn tăng mạnh do tiêu thụ năng lượng lớn của trung tâm dữ liệu AI, trong đó, Amazon có mức tăng khí thải cao nhất với 182%, Microsoft tăng 155%...

Trụ sở Tập đoàn Microsoft tại Issy-Les-Moulineaux, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Trụ sở Tập đoàn Microsoft tại Issy-Les-Moulineaux, Pháp. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố mới đây cho biết lượng khí thải carbon gián tiếp từ hoạt động của bốn tập đoàn công nghệ lớn tập trung vào phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) đã tăng trung bình 150% trong giai đoạn 2020-2023. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu năng lượng lớn của các trung tâm dữ liệu.

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), cơ quan chuyên trách về công nghệ số của Liên hợp quốc, cho biết việc Amazon, Microsoft, Alphabet và Meta sử dụng AI đã khiến lượng khí thải gián tiếp toàn cầu của họ tăng cao do các trung tâm dữ liệu cần tiêu thụ lượng điện năng rất lớn.

Báo cáo nêu rõ khí thải gián tiếp bao gồm lượng khí phát sinh từ điện, hơi nước, hệ thống sưởi và làm mát mà doanh nghiệp sử dụng. Báo cáo cho thấy trong số bốn công ty, Amazon có mức tăng khí thải cao nhất với 182% vào năm 2023 so với ba năm trước đó. Microsoft tăng 155%, Meta tăng 145% và Alphabet tăng 138%.

ITU đã theo dõi lượng khí thải nhà kính của 200 công ty công nghệ hàng đầu trong giai đoạn 2020-2023.Meta cho biết đang nỗ lực giảm lượng khí thải, năng lượng và nước sử dụng tại các trung tâm dữ liệu. Amazon cho biết cam kết vận hành bền vững hơn thông qua việc đầu tư vào những dự án năng lượng không phát thải carbon, bao gồm năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo.

ITU nhận định sự phát triển nhanh chóng của AI đang làm tăng mạnh nhu cầu sử dụng điện toàn cầu, với mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu tăng nhanh gấp bốn lần so với mức tăng tiêu thụ điện nói chung.

Báo cáo cũng nhấn mạnh rằng mặc dù ngày càng nhiều công ty công nghệ đã đặt mục tiêu giảm khí thải, nhưng những mục tiêu này vẫn chưa thực sự chuyển hóa thành kết quả giảm phát thải thực tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.