Lượng lớn chất thải màu đen tràn vào bờ biển Quảng Ngãi

Người dân địa phương phát hiện chất thải lạ này vào chiều 14/5, trên phạm vi kéo dài hơn 1km. Họ nghi ngờ là dầu tràn từ ngoài khơi vào và cấp báo cho chính quyền xã.
Chất thải vón cục, dẻo quánh, có mùi hôi như nhựa đường. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)
Chất thải vón cục, dẻo quánh, có mùi hôi như nhựa đường. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Một lượng lớn chất thải màu đen bất ngờ dạt vào bờ biển đoạn qua thôn Tân Định, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) khiến người dân lo lắng.

Người dân địa phương phát hiện chất thải lạ này vào chiều 14/5, trên phạm vi kéo dài hơn 1km. Họ nghi ngờ là dầu tràn từ ngoài khơi vào và cấp báo cho chính quyền xã.

Qua ghi nhận tại hiện trường, chất thải vón cục, dẻo quánh, có mùi hôi giống nhựa đường.

[Quảng Ngãi: Nước biển đổi sang màu xám đen chưa rõ nguyên nhân]

Ông Nguyễn Hữu Tới, một người dân địa phương bày tỏ lo ngại hiện tượng này sẽ ảnh hưởng đến môi trường nước biển gần bờ và hoạt động đánh bắt hải sản sẽ gặp khó khăn.

Theo ông Lê Văn Hương, Trưởng Công an xã Đức Thắng, nhận được thông tin, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã đã cử lực lượng Công an xã xuống kiểm tra. Trong ngày 15/5, xã sẽ lên phương án thu gom toàn bộ lượng chất thải này để tránh gây mất vệ sinh tại khu vực bờ biển.

Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã có mặt tại hiện trường để khảo sát, truy tìm nguyên nhân vụ việc.

Lượng lớn chất thải màu đen tràn vào bờ biển Quảng Ngãi ảnh 1Lực lượng chức năng của xã đang kiểm tra khu vực có chất thải lạ. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục