Ông Hoàng Kim Giao- Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định lượng thịt nhập khẩu không đáng lo ngại.
Nhận định trên được đưa ra bên lề hộinghị “Giới thiệu Triển lãm thương mại quốc tế về chăn nuôi, ngành sữa, chế biếnthịt và nuôi trồng thủy hải sản - Ildex Vietnam 2012” tổ chức tại Thành phố HồChí Minh ngày 3/6.
Theo ông Hoàng Kim Giao, ở bất cứ nước nào nếu sản xuất chăn nuôi ổn định,tỷ lệ nhập khẩu dao động từ 3-5% so với tổng sản lượng thịt cả nước sản xuất ralà bình thường, không ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi trong nước.
Dự kiến năm nay Việt Nam sản xuất được khoảng 4,3 triệu tấn thịt (gia súc,gia cầm) hơi, nếu phải nhập 70.000-80.000 tấn cũng ở mức hơn 3%, không đáng longại. Vì vậy, nếu phải nhập 100.000 tấn thì vẫn trong giới hạn này.
Từ đầu năm đến nay lượng thịt nhập khẩu khoảng gần 30.000 tấn, chủ yếu làthịt gà (đùi, cổ, cánh), thịt lợn chiếm tỷ lệ nhỏ. Cục Chăn nuôi dự đoán cả nămnay lượng nhập chỉ vào khoảng 70.000 tấn, thấp hơn so với con số hơn 80.000 tấnnăm ngoái do sức sản xuất trong nước được đảm bảo.
Giá thịt lợn được dự báo sẽ giảm nhưng khó giảm xuống dưới mức 50.000đồng/kg. Giải thích nguyên nhân giá thịt trong nước tăng cao, ông Giao cho rằngkhông hoàn toàn do nguồn cung mà do giá thịt trên thị trường thế giới đồng loạttăng.
Giá thịt lợn tại Trung Quốc hiện ở mức 15,8-18,8 nhân dân tệ/kg, tươngđương với mức 57.000-62.000 đồng/kg, mức giá bằng hoặc cao hơn từ 1.000-2.000đồng/kg so với giá thịt của Việt Nam. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thịt gàtrong nước hiện cũng rất dồi dào nhưng giá vẫn tăng liên tục.
Cục Chăn nuôi khẳng định, không cấm nhập khẩu thịt nhưng rõ ràng tỷ lệnhập đang giảm đi, đó là do các nhà nhập khẩu thấy không có lợi nhiều nên khôngtăng lượng nhập.
Ildex Việt Nam là triển lãm thương mại lớn nhất từ trước đến nay về ngànhchăn nuôi Việt Nam, diễn ra trong ba ngày, từ 22-24/3/2012, tại Thành phố Hồ ChíMinh./.
Liên Phương (TTXVN/Vietnam+)