Malaysia bắt giữ 4 nghi phạm thành viên nhóm khủng bố LTTE

Cảnh sát Malaysia bắt 4 người nước ngoài nghi là thành viên nhóm khủng bố LTTE, được cho là đang lên kế hoạch nhằm biến Malaysia thành địa bàn hoạt động của chúng.
Malaysia bắt giữ 4 nghi phạm thành viên nhóm khủng bố LTTE ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: newsfirst.lk)

Cảnh sát Malaysia vừa bắt giữ bốn người nước ngoài nghi là thành viên cao cấp của nhóm khủng bố Những con hổ giải phóng Tamil (LTTE) của Sri Lanka trong các cuộc truy quét tại thủ đô Kuala Lumpur và bang Selangor.

Trong thông báo ngày 4/7, Tổng thanh tra cảnh sát Hoàng gia Khalid Abu Bakar cho biết đơn vị chống khủng bố của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã bắt giữ bốn nghi phạm trên hôm 3/7.

Tất cả các đối tượng trên bị bắt vì bị cáo buộc tham gia vào cuộc tấn công Sri Lanka và được cho là đang lên kế hoạch khôi phục hoạt động của LTTE nhằm biến Malaysia thành địa bàn hoạt động của chúng.

Nghi phạm đầu tiên, mang thẻ của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), được cho là một chuyên gia về chất nổ, trong khi nghi phạm thứ hai có liên quan đến vụ mưu sát cựu Tổng thống Sri Lanka Chandirka Kumaratunga vào ngày 18/12/1999.

Đối tượng thứ ba bị cáo buộc tạo điều kiện cho các cuộc tấn công vào tòa lãnh sự của Sri Lanka ở Chennai và Bangalore (Ấn Độ), đồng thời dính líu đến các hoạt động bất chính liên quan đến giấy tờ giả mạo, thẻ cho sinh viên nước ngoài và buôn bán người.

Đối tượng cuối cùng bị cáo buộc thu thập thông tin tình báo cho LTTE.

Trong cuộc truy quét, cảnh sát đã tịch thu các hộ chiếu giả mạo và một số tài liệu khác. Ông Khalid cho biết một số nhà đối tượng đã lợi dụng tư cách tị nạn để tiến hành các hoạt động bất hợp pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Chiều 28/5/2026, tại Hoàng cung ở Thủ đô Bangkok, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà Vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Thái Lan. (Ảnh: TTXVN phát)

Dấu mốc lịch sử trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan

Chuyến thăm cấp Nhà nước lần này của Nhà Vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử trong quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa 2 nước trong 50 năm qua.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam ủng hộ Chính phủ Myanmar tiếp tục thực hiện các biện pháp thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế và cải thiện đời sống người dân.