Malaysia đối mặt với cuộc chiến chống sốt xuất huyết

Từ đầu năm đến nay, tại Malaysia đã có hơn 10.700 người bị sốt xuất huyết,  tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ 2013; trong đó có 19 ca tử vong.

Theo Bộ Y tế Malaysia, bộ này đang phải đối mặt với một cuộc chiến khó khăn chống lại bệnh sốt xuất huyết do sự tấn công mạnh mẽ của bệnh.

Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình ngày 17/2, Bộ trưởng Y tế S. Subramaniam nhận định rằng bệnh sốt xuất huyết hiện nay ở Malaysia rất khác so với trước đây, cả về số lượng cũng như là sự xâm nhập của bệnh và nguy cơ tử vong.

Ông nói thêm rằng việc quản lý hiệu quả dịch bệnh chủ yếu tập trung vào sự kiểm soát dịch bệnh vì chưa có chữa trị hiệu quả cho bệnh sốt xuất huyết. Điều không may là Malaysia chưa có vắcxin phòng bệnh cho biến thể virus mới.

Sự gia tăng các ca sốt xuất huyết hiện nay là kết quả của sự thay đổi biến thể virus sốt xuất huyết và rất ít người sẽ có khả năng miễn dịch được với các tuýp huyết thanh của virus đã bị biến đổi.

Nhiễm sốt xuất huyết là do bốn chủng virus liên quan chặt chẽ với bệnh, cụ thể là tuýp huyết thanh DEN-1, DEN-2, DEN-3 và DEN-4. Loại huyết thanh DEN-2, được phát hiện vào giữa năm ngoái, gây tác động độc hại hơn.

Theo truyền thông Malaysia, từ đầu năm đến ngày 6/2 vừa qua, số ca tử vong do sốt xuất huyết tại quốc gia Đông Nam Á này đã tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm ngoái, với số người tử vong lên tới 19 người tính. Trong thời gian này, đã có hơn 10.700 trường hợp mắc bệnh  tăng gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Malaysia có số người nhiễm bệnh sốt xuất huyết kỷ lục vào năm 2008 với 49.225 trường hợp và số người tử vong cao nhất vào năm 2010 với hơn 130 trường hợp trong số 45.900 ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục