Malaysia: Nhiều thương vụ mua bán bất động sản thiếu minh bạch

Thống kê cho thấy kể từ năm 2010 tới tháng 9/2019, có 14 lô đất tại Kuala Lumpur và bang Selangor thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý đất liên bang bị mua bán một cách mờ ám.
Malaysia: Nhiều thương vụ mua bán bất động sản thiếu minh bạch ảnh 1Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lâm Quán Anh khẳng định chính phủ dưới thời cựu Thủ tướng Najib Razak do liên minh Mặt trận quốc gia (BN) đứng đầu đã thiếu minh bạch trong quá trình thực hiện nhiều thương vụ mua bán bất động sản có tổng giá trị lên tới hơn 14 tỷ ringgit (hơn 4 tỷ USD) trong giai đoạn 2010-2017.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Lâm Quán Anh cáo buộc việc mua bán số bất động sản này không tuân thủ quy định của luật pháp khi chỉ có sự thoả thuận trực tiếp mà không thông qua đấu thầu cùng quy trình pháp lý chặt chẽ, minh bạch.

Thống kê cho thấy kể từ năm 2010 tới tháng 9/2019, có 14 lô đất tại Kuala Lumpur và bang Selangor thuộc quản lý của Ủy ban Quản lý đất liên bang bị mua bán một cách mờ ám.

Bộ trưởng Tài chính Malaysia cũng cho biết thêm, các vấn đề liên quan tới việc thoái vốn và xử lý các tài sản không thuộc diện cốt lõi và quan trọng là thẩm quyền của Văn phòng Thủ tướng.

Quy định này nhằm tái cân bằng danh mục đầu tư của chính phủ và bố trí lại chức năng của các khu vực công.

Cựu Thủ tướng Najib Razak hiện là tâm điểm vụ bê bối tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do ông này sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế-xã hội.

Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng 1MDB đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.

Trong bê bối trên, cựu Thủ tướng Najib phải đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ.

Ông khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục