Malaysia phạt tù nghị sỹ đối lập vì để lộ chi tiết về quỹ 1MDB

Ngày 14/11, tòa án Malaysia đã phạt nghị sỹ đối lập Rafizi Ramli 18 tháng tù giam vì tội để lộ các thông tin mật liên quan tới quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Malaysia có tên là Quỹ 1MDB.
Malaysia phạt tù nghị sỹ đối lập vì để lộ chi tiết về quỹ 1MDB ảnh 1(Nguồn: DollarsAndSense.sg)

Theo Reuters, ngày 14/11, tòa án Malaysia đã phạt nghị sỹ đối lập Rafizi Ramli 18 tháng tù giam vì tội để lộ các thông tin mật liên quan tới quỹ đầu tư thuộc sở hữu nhà nước Malaysia có tên là Quỹ 1MDB.

Bản án được đưa ra chỉ vài ngày trước khi nhóm ủng hộ dân chủ Bersih có kế hoạch biểu tình vào ngày 19/11 tới, đòi Thủ tướng Najib Razak từ chức vì bị cáo buộc liên quan tới vụ bê bối 1MDB.

Ông Rafizi, một thành viên Đảng Công lý của Nhân dân (PKR) đã bị phát hiện vi phạm Luật bảo vệ bí mật (OSA) khi tàng trữ và phát tán một trang báo cáo của Tổng kiểm toán về quỹ 1MDB mà không được sự cho phép từ đầu năm nay.

Tuy nhiên, ông Rafizi khẳng định trên tài khoản Twitter rằng ông sẽ kháng án.

Quỹ 1MDB được Chính phủ Malaysia thành lập để thúc đẩy phát triển kinh tế tại Malaysia thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Tuy nhiên, năm 2015, có thông tin rằng quỹ này đã thất thoát 3,5 tỷ USD trong các giao dịch kéo dài vài năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing chính thức tuyên thệ tổng thống ngày 10-4 - (Ảnh: AFP)

Tổng thống Myanmar công bố chính phủ mới

Cùng với việc thành lập chính phủ, một cơ quan chính phủ mang tên Hội đồng Tham vấn Liên bang cũng được thiết lập, trong đó ông Soe Win giữ chức Chủ tịch và ông Maung Maung Aye làm Thư ký.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú hội đàm với Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ CPP Say Chhum. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Việt Nam-Campuchia tiếp tục củng cố vững chắc tin cậy chính trị

Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Say Chhum khẳng định chuyến thăm của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú có ý nghĩa lịch sử, góp phần nâng cao mối quan hệ hết sức tốt đẹp sẵn có giữa hai Đảng và nhân dân hai nước.