Malaysia sẵn sàng đón du khách quốc tế và lao động nhập cư trở lại

Tổng Giám đốc Cục Nhập cư Malaysia cho biết các quầy làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và các cửa khẩu nhập cảnh khác sẽ hoạt động 24 giờ kể từ ngày 1/4.
Malaysia sẵn sàng đón du khách quốc tế và lao động nhập cư trở lại ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Kuala Lumpur (Malaysia). (Ảnh: THX/TTXVN)

Để chuẩn bị cho việc mở cửa biên giới trở lại vào ngày 1/4, kể từ ngày 30/3, các làn thủ tục nhập cảnh ở Malaysia sẽ trở lại hoạt động bình thường như trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 nhằm thu hút luồng khách quốc tế và lực lượng lao động nhập cư trở lại quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu trước báo giới ngày 30/3, Tổng Giám đốc Cục Nhập cư Malaysia Khairul Dzaimee Daud cho biết các quầy làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay Quốc tế Kuala Lumpur và các cửa khẩu nhập cảnh khác sẽ hoạt động 24 giờ kể từ ngày 1/4.

Theo ông Khairul, mặc dù tất cả các quy trình nhập cảnh đều được du khách tuân thủ, nhưng Malaysia vẫn muốn đảm bảo mọi việc diễn ra suôn sẻ và hiệu quả, không để du khách dừng, chờ quá lâu.

Bên cạnh đó, Cục Nhập cư cũng đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để đảm bảo các quy định y tế được tuân thủ, qua đó có thể theo dõi chứng nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của các du khách.

[Singapore mở Làn đi lại vaccine với Việt Nam từ ngày 16/3]

Cũng theo ông Khairul, từ ngày 1 đến 28/3 đã có tổng cộng 84.915 hộ chiếu được cấp tại Malaysia, cho thấy sự háo hức đi du lịch nước ngoài của người dân nước này sau hai năm biên giới bị đóng cửa, đồng thời ông Khairul bày tỏ hy vọng số lượng đơn xin cấp hộ chiếu sẽ tăng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Hồi giáo lớn nhất trong năm Hari Raya Aidilfitri (tháng Năm tới), thời điểm khi nhiều quốc gia khác mở cửa biên giới trở lại.

Đề cập đến việc số lượng lao động nhập cư sẽ tăng vọt sau ngày 1/4, ông Khairul cho hay Cục Nhập cư sẽ không gặp khó khăn gì khi phải giải quyết số lượng đơn xin cấp giấy phép lao động đang tăng cao vì tất cả các giao dịch, bao gồm cả thanh toán thuế, sẽ được thực hiện trực tuyến, theo đó người sử dụng lao động chỉ cần đến nhận giấy phép lao động.

Trong khi đó, Tổng Thanh tra Bộ Cảnh sát Malaysia Acryl Sani Abdullah Sani thông báo lực lượng cảnh sát cũng đã sẵn sàng cho việc mở lại biên giới. Thông báo nêu rõ: “Cũng như các cơ quan khác, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đặc biệt là ở biên giới phía Bắc và phía Nam ở Bán đảo Malaysia cũng như hai bang Sabah và Sarawak.”

Myanmar tiếp nhận trở lại đơn xin thị thực điện tử

Ngày 29/3, Bộ Dân số và Di trú Myanmar cho biết sẽ nhận đơn xin thị thực thương mại bắt đầu từ ngày 1/4.

Động thái này diễn ra sau quyết định dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh bắt đầu từ ngày 17/4, mà theo giới chức Myanmar là nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 và số ca tử vong giảm.

Quốc gia Đông Nam Á này dừng tiếp nhận mọi đơn xin thị thực điện tử mới từ ngày 20/3/2020 sau khi số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trên thế giới. Myanmar triển khai nền tảng nhận đơn xin thị thực trực tuyến từ tháng 9/2014./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Du khách check-in trong đêm lung linh sắc màu của "Hóa Châu ngày Tết năm 2026." (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Phố cổ Bao Vinh "thức giấc" trong sắc Tết

Khi Tết cổ truyền Bính Ngọ đến, không gian phố cổ Bao Vinh, phường Hóa Châu, thành phố Huế khoác lên diện mạo mới, rộn ràng và ấm áp, hòa quyện nét Tết xưa với nhịp sống hiện đại, thu hút đông đảo người dân và du khách trải nghiệm.

Nhật Bản đẩy mạnh các chiến dịch thu hút du khách tới các vùng ngoài Tokyo và các đô thị lớn. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

5 xu hướng định hình ngành du lịch toàn cầu

Dựa trên 25 báo cáo du lịch cuối năm, hãng CNBC dự báo ngành du lịch trong năm 2026 sẽ được định hình bởi năm xu hướng chính, phản ánh sự thay đổi trong hành vi và kỳ vọng của du khách.

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Các điểm nuôi hàu của người dân Huế giữa mênh mông của đầm Lập An. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vẻ đẹp thơ mộng trên đầm Lập An tại Huế

Đầm Lập An nằm nép mình dưới đèo Hải Vân, có diện tích mặt nước khoảng 800 ha được che chắn, bảo vệ bởi dãy núi Bạch Mã hùng vĩ tạo nên khung cảnh vừa tráng lệ, vừa tĩnh lặng và đầy chất thơ mộng.