Mali: Phiến quân Tuareg rút khỏi ủy ban giám sát thỏa thuận hòa bình

Ngày 23/8, các lực lượng phiến quân người Tuareg ở miền Bắc Mali tuyên bố sẽ rút khỏi ủy ban quốc tế vốn được thành lập để giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình.
Mali: Phiến quân Tuareg rút khỏi ủy ban giám sát thỏa thuận hòa bình ảnh 1Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita (trái) và Đại diện CMA Mahamadou Djeri Maiga (phải) tại lễ ký thỏa thuận hòa bình ở Bamako. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 23/8, các lực lượng phiến quân người Tuareg ở miền Bắc Mali tuyên bố sẽ rút khỏi ủy ban quốc tế vốn được thành lập để giám sát việc thực thi thỏa thuận hòa bình giữa họ với các lực lượng thân chính phủ tại khu vực bất ổn này.

Sidi Brahim Ould Sidati, đại diện của Tập hợp các phong trào Azawad (CMA) - một liên minh gồm các nhóm phiến quân chính ở Mali do nhóm nổi dậy người Tuareg cầm đầu - tuyên bố liên minh của ông sẽ "tạm thời ngừng tham gia ủy ban giám sát trên" cho tới khi lực lượng trung thành (với chính quyền Bamako) rút khỏi thị trấn Anefis, cách thành trì Kidal của CMA 120km về phía Nam.

Động thái trên diễn ra sau vụ đụng độ đẫm máu giữa các nhóm đối địch khiến tình hình căng thẳng leo thang.

Theo một nguồn tin từ Phái bộ Liên hợp quốc tại Mali (MINUSMA), các tay súng thân chính phủ nước này hôm 17/8 đã chiếm giữ Anefis sau 3 ngày giao tranh ác liệt, làm ít nhất 10 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục