Mexico bắt giữ 800 người di cư bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ

Mexico bắt gần 800 người di cư bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ

Mexico ngày 17/6 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ tại bang Veracruz, miền Đông nước này, tổng cộng 791 người di cư bất hợp pháp đến từ các nước Trung Mỹ.
Mexico bắt gần 800 người di cư bất hợp pháp từ các nước Trung Mỹ ảnh 1Rất nhiều người di cư vẫn đang nuôi mộng có cộc sống mới tại Mỹ. (Nguồn: NBC)

Nhà chức trách Mexico ngày 17/6 cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ tại bang Veracruz, miền Đông nước này, tổng cộng 791 người di cư bất hợp pháp đến từ các nước Trung Mỹ, trong đó được cho có 368 em nhỏ dưới 8 tuổi.

Thông báo của Viện Di cư Quốc gia cho hay vụ bắt giữ được tiến hành tại 2 địa điểm. Theo đó, những người di cư đã trốn trên 4 xe moóc. Hãng tin AFP dẫn một nguồn tin cho hay, trong số những người bị bắt, có 413 công dân Guatemala, 330 người Honduras và 39 người Salvador. Một nguồn tin khác cho hay 6 đối tượng tình nghi buôn người cũng đã bị bắt. Đây là một trong những vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp lớn nhất ở Mexico những tháng gần đây.

[Mexico triển khai quân đội tới biên giới ngăn chặn dòng người di cư]

Veracruz là một trong những khu vực bạo loạn nhất tại Mexico. Các tuyến đường đưa ma túy vào nước Mỹ cũng đi qua đây, và người di cư sử dụng tuyến đường này thường xuyên đối mặt với nguy cơ bị cướp bóc, cưỡng bức hoặc bắt cóc.

Động thái của Mexico diễn ra trong giai đoạn 45 ngày trấn áp nạn di cư bất hợp pháp của chính phủ Mexico ở khu vực biên giới phía Nam, như một phần của thỏa thuận đạt được với Mỹ hồi đầu tháng này nhằm tránh bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế cao với hàng hóa Mexico. Hiện Mexico đã cam kết triển khai 6.000 binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia ở khu vực biên giới với Guatemala./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.