Luật mới này, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về các cơ quan nội tạng của cơthể, dự báo việc hiến ngầm những cơ quan này phải được sự đồng ý, ít nhất là củamột thân nhân của người hiến.
Trong trường hợp không tìm được thân nhân của người hiến, Bộ các vấn đềcông cộng của Mexico sẽ chịu trách nhiệm về việc hiến các cơ quan nội tạng.
Hiện nay, tại Mexico có hơn 15.000 người đang chờ để được cấy ghép các cơquan nội tạng và mới chỉ có hơn 3.000 người được cấy ghép, chủ yếu là thận dothiếu người hiến những cơ quan này.
Với những luật mới, các nghị sĩ Quốc hộiMexico đang cân nhắc rằng nhu cầu cấy ghép các cơ quan nội tạng của cơ thể cóthể được thỏa mãn và sự minh bạch của việc hiến và cấy ghép những cơ quan nàyđược đảm bảo./.