Mexico kêu gọi ngăn chặn tư tưởng 'người da trắng thượng đẳng'

Mexico đề nghị Mỹ chia sẻ thông tin nhằm xác định liệu có hay không các cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo tư tưởng "người da trắng thượng đẳng" gây nguy hiểm đối với cộng đồng người Mexico tại Mỹ.
Mexico kêu gọi ngăn chặn tư tưởng 'người da trắng thượng đẳng' ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ xả súng ở El Paso, bang Texas, Mỹ, ngày 4/8/2019. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Sau vụ xả súng tại thành phố El Paso, bang Texas của Mỹ hồi cuối tuần qua khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 8 công dân Mexico, ngày 8/8, chính phủ Mexico đã kêu gọi Washington hợp tác nhằm hỗ trợ việc xác định các đối tượng ủng hộ tư tưởng "người da trắng thượng đẳng" vốn đang đặt ra mối đe dọa đối với công dân nước này.

Trong một công hàm được Bộ Ngoại giao Mexico gửi Đại sứ quán Mỹ tại Mexico, chính phủ nước này đã bày tỏ mong muốn nhà chức trách Mỹ chia sẻ toàn bộ thông tin về vụ xả súng xảy ra tại siêu thị Walmart ở El Paso nhằm xác định liệu có hay không các cá nhân hoặc tổ chức nào khác theo tư tưởng "người da trắng thượng đẳng" tìm cách đe dọa và gây nguy hiểm đối với cộng đồng người Mexico tại Mỹ.

Mexico cũng kêu gọi Mỹ hiện thực hóa những cam kết của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra hôm 5/8 khi kêu gọi người dân nước này lên án tình trạng phân biệt chủng tộc, lòng tin mù quáng và tư tưởng "người da trắng thượng đẳng."

[Chưa có bằng chứng phân biệt chủng tộc là động cơ vụ xả súng ở Ohio]

Tổng cộng 22 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng ngày 3/8 tại siêu thị Walmart ở thành phố El Paso.

Khoảng 20 phút trước vụ xả súng, nghi phạm Patrich Crusiu, 21 tuổi, được cho đã đăng một bản tuyên bố dài 4 trang trên diễn đàn 8chan, một diễn đàn tin nhắn trực tuyến thường được các đối tượng cực đoan sử dụng, bày tỏ ủng hộ vụ xả súng ở New Zealand, cũng như tuyên bố vụ tấn công tại El Paso là "một phản ứng trước sự xâm chiếm của cộng đồng Hispanic tại Texas" (chỉ những người gốc Mỹ Latinh nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha).

Texas từng là lãnh thổ của Mexico trước khi chia tách và sáp nhập vào Mỹ năm 1845./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.