Mexico, Mỹ công bố kế hoạch chung trợ giúp các nước Trung Mỹ

Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Mexico và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ sẽ lập kế hoạch điều phối các nguồn lực và kinh nghiệm để giúp công dân ba nước nói trên xây dựng tương lai thịnh vượng.
Mexico, Mỹ công bố kế hoạch chung trợ giúp các nước Trung Mỹ ảnh 1Người tị nạn Honduras di chuyển qua Camotan, Guatemala trong hành trình tới Mỹ ngày 16/1. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, ngày 1/12, Bộ Ngoại giao Mexico thông báo nước này và Mỹ nhất trí công bố chương trình “Sembrando Oportunidades” (tạm dịch: Gieo cơ hội) để tạo điều kiện phát triển kinh tế-xã hội ở các quốc gia Trung Mỹ, gồm El Salvador, Guatemala và Honduras, qua đó giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng di cư ở khu vực.

Theo khuôn khổ hợp tác này, Cơ quan Hợp tác phát triển quốc tế Mexico (Amexcid) và Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) sẽ lập kế hoạch điều phối các nguồn lực và kinh nghiệm để giúp công dân ba nước nói trên xây dựng tương lai thịnh vượng trong cộng đồng tại quê hương.

Thông cáo của bộ trên cho biết mục tiêu của chương trình là tiếp cận giới trẻ các nước Trung Mỹ thông qua cấp học bổng dạy nghề, tài trợ cho các dự án phát triển nông nghiệp và phát triển lực lượng lao động thanh niên.

Nhằm thoát khỏi tình trạng nghèo đói và bạo lực tại quê nhà, hằng năm, hàng trăm nghìn người dân các nước Trung Mỹ, chủ yếu là Honduras, El Salvador và Guatemala, đã rời bỏ quê hương, vượt qua lãnh thổ Mexico để tìm đường tới Mỹ.

[Đoàn người di cư Trung Mỹ tiếp tục hành trình qua Mexico tới Mỹ]

Báo cáo mới đây của Viện Chính sách di cư (MPI), có trụ sở tại Mỹ, cho thấy khó khăn kinh tế là nguyên nhân chính.

MPI và Chương trình Lương thực thế giới đã thực hiện khảo sát với gần 5.000 hộ gia đình tại 12 tỉnh của Guatemala, Honduras và El Salvador, đồng thời thu thập các câu trả lời trực tuyến từ khoảng 6.000 người.

Kết quả cho thấy 92% số người tham gia khảo sát khẳng định rằng khó khăn kinh tế là động lực chính thôi thúc họ rời bỏ quê hương.

Trong khi 55% hộ gia đình được khảo sát cho rằng mức sống vẫn “giậm chân tại chỗ,” 31% tin rằng tình hình đang xấu đi và chỉ 13% cho rằng có sự cải thiện.

Những nguyên nhân khác bao gồm tình trạng mất an ninh và bạo lực (5%), mong muốn đoàn tụ gia đình (6%), biến đổi khí hậu và tác động môi trường (6%).

Theo bà Rossella Bottone, thuộc Văn phòng Chương trình Y tế thế giới tại Mỹ Latinh và Caribe, chỉ có 19% người di cư từ ba quốc gia này đến các nước khác theo con đường hợp pháp, 55% sử dụng mạng luới của những kẻ buôn lậu và 22% chọn đi một mình hoặc gia nhập các đoàn người di cư không có giấy tờ hợp pháp.

Ước tính mỗi năm có khoảng 500.000 người di cư từ Trung Mỹ vượt qua Mexico để tìm đường tới Mỹ trong hành trình dài và nguy hiểm. Những người di cư chịu rủi ro cao bị  các băng nhóm tội phạm có tổ chức bắt cóc và giết hại.

Trong những tháng gần đây, cuộc khủng hoảng di cư tiếp tục lan rộng, khi hàng chục nghìn người di cư từ khu vực Trung Mỹ và Haiti bị mắc kẹt ở biên giới phía Nam Mexico, giáp Guatemala và tại biên giới phía Bắc với Mỹ.

Cơ quan chức năng Mexico đã xác nhận khoảng 150.000 người di cư trái phép từ đầu năm đến nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục