Mexico thúc đẩy xây dựng hệ thống quốc gia chống tham nhũng

Phiên họp toàn thể Hạ viện Mexico đã thông qua phần cơ bản của dự luật liên quan tới Hệ thống Quốc gia phòng và chống tham nhũng, sửa đổi 14 điều luật trong Hiến pháp Liên bang.
Mexico thúc đẩy xây dựng hệ thống quốc gia chống tham nhũng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: lonelyplanet.com)

Với 409 phiếu thuận, 24 phiếu chống và 13 phiếu trắng, phiên họp toàn thể Hạ viện Mexico chiều 26/2 đã thông qua phần cơ bản của dự luật liên quan tới Hệ thống Quốc gia phòng và chống tham nhũng, thông qua việc sửa đổi 14 điều luật trong Hiến pháp Liên bang.

Theo phóng viên TTXVN tại Mexico City, dự luật quy định Hệ thống Quốc gia phòng chống tham nhũng thực hiện nhiệm vụ phối hợp mọi nỗ lực và hành động nhằm triển khai thành công chính sách kiểm tra và phòng ngừa các hoạt động liên quan tới hành vi tham nhũng ở tất cả các cấp; củng cố Bộ Hành chính công vừa được thành lập; tăng cường hiệu lực của Cơ quan Kiểm toán cao cấp và Thẩm phán chống tham nhũng, đồng thời nghiên cứu và sớm thành lập thêm Tòa án chống tham nhũng.

Theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch quốc tế, hiện Mexico đứng thứ 103 trong tổng 175 quốc gia được xếp hạng về minh bạch.

Mỗi năm tham nhũng gây thiệt hại ước tính tương đương 2% tổng sản phẩm quốc nội cho nền kinh tế thứ hai tại khu vực Mỹ Latinh này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục