Miền Trung Croatia liên tiếp hứng chịu động đất mạnh

Trận động đất xảy ra ở gàn thị trấn Petrinja, khiến một số địa phương khác của Croatia cũng như một số nước láng giềng như Serbia, Slovenia hay Bosnia-Herzegovina đều cảm nhận được rung lắc.
Miền Trung Croatia liên tiếp hứng chịu động đất mạnh ảnh 1Một ngôi nhà bị hư hại do trận động đất. (Ảnh: AP)

Một trận động đất có cường độ 6,4 đã làm rung chuyển khu vực miền Trung Croatia trong ngày 29/12. Giới chức địa phương cho biết đã có một thiếu niên thiệt mạng và nhiều người bị thương, ngoài ra còn có nhiều nhà cửa bị hư hại.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất của Đức GFZ, Kênh tin tức khu vực N1 và hãng tin AFP, tâm chấn của trận động đất ở độ sâu 10km và gần thị trấn Petrinja (cách Zagreb 50km). Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về số người thương vong do trận động đất trên.

[Động đất mạnh 5,3 độ ở Croatia làm sập một tòa nhà giữa thủ đô]

Tuy nhiên, tại một số địa phương khác của Croatia cũng như một số nước láng giềng như Serbia, Slovenia hay Bosnia-Herzegovina đều cảm nhận được rung lắc. Ngay sau khi xảy ra động đất, Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và nhiều quan chức chính phủ khác của nước này đã tới thị trấn Petrinja.

Nhà máy điện hạt nhân Krsko của Slovenia đã quyết định tạm ngừng hoạt động do ảnh hưởng từ trận động đất của Croatia.

Trước đó một ngày, một trận động đất cũng đã xảy ra tại miền Trung Croatia có độ lớn 5,2 làm rung chuyển toàn bộ khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục