Mô hình khí hậu mới cho thấy Trái Đất đang nóng lên rất nhanh

Các mô hình riêng rẽ của hai trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Pháp cho thấy đến năm 2100, nhiệt độ trung bình có thể tăng từ 6,5-7 độ C so với mức nhiệt thời tiền công nghiệp.
Trong ảnh: Một con sông khô cạn do hạn hán kéo dài ở La Longeville, Pháp ngày 12/8/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Một con sông khô cạn do hạn hán kéo dài ở La Longeville, Pháp ngày 12/8/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Khí nhà kính thải vào bầu khí quyển thông qua việc đốt nhiên liệu hóa thạch đang làm bề mặt Trái Đất nóng lên nhanh hơn cách hiểu trước đây.

Đó là cảnh báo của các nhà khoa học Pháp đưa ra ngày 17/9 dựa theo các mô hình khí hậu mới, dự kiến sẽ thay thế các mô hình được sử dụng trong các dự báo của Liên hợp quốc hiện nay.

Các mô hình riêng rẽ của hai trung tâm nghiên cứu hàng đầu tại Pháp cho thấy đến năm 2100, nhiệt độ trung bình có thể tăng từ 6,5-7 độ C so với mức nhiệt thời tiền công nghiệp, nếu khí thải carbon không giảm.

Nói cách khác, mức tăng này cao hơn 2 độ C so với kịch bản trong báo cáo đánh giá thứ 5 năm 2014 của Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC).

[Cháy rừng Amazon có thể ảnh hưởng tới nhiệt độ toàn cầu]

Cách tính mới cũng cho thấy các mục tiêu của Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu về ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu mức "dưới mức 2 độ C," nếu có thể là 1,5 độ C, sẽ khó đạt được.

Người đứng đầu Trung tâm mô hình khí hậu Pierre Simon Laplace ở Paris, ông Olivier Boucher cho biết: "Chúng ta giờ đã có các mô hình tốt hơn, có độ phân giải tốt hơn và đề cập đến các xu hướng khí hậu chính xác hơn."

Với việc Trái Đất nóng lên 1 độ C, thế giới đã phải đối mặt với những đợt gió nóng, hạn hán, lũ lụt và bão nhiệt đới chết người ngày càng nghiêm trọng, và việc sự hủy diệt càng tăng vì nước biển dâng cao. Phát hiện của các mô hình mới là tin xấu đối với cuộc chiến chống sự nóng lên toàn cầu.

Các mô hình của Pháp nằm trong số những mô hình được công bố đầu tiên, nhưng còn các mô hình khác được phát triển độc lập cũng đã đưa ra kết luận tương tự.

Một thế hệ mới của các mô hình khí hậu được mọi người biết đến là CMIP6 (bao gồm hai mô hình vừa công bố ngày 17/9) sẽ củng cố thêm báo cáo quan trọng của IPCC vào năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.