Mở ra mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan Thông tấn Quốc gia Việt Nam-Armenia

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cho rằng, với vai trò là cơ quan thông tấn uy tín tại mỗi nước sẽ đưa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Armenia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Chiều 14/11, Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Hãng Thông tấn Armenpress (Armenia) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Đầu cầu TTXVN có sự tham gia của Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang; Phó Tổng Giám đốc Đoàn Thị Tuyết Nhung; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc TTXVN; Đại sứ Armenia tại Hà Nội Vahram Kazhoyan.

Đầu cầu Hãng Thông tấn Armenpress có sự hiện diện của Giám đốc Narine Nazaryan và Ban Lãnh đạo Hãng.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tin rằng đây là một ngày đặc biệt đối với TTXVN và Armenpress, được đánh dấu bằng Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác song phương, mở ra mối quan hệ hợp tác nghiệp vụ chính thức giữa hai cơ quan thông tấn quốc gia.

Thỏa thuận hợp tác là nền tảng để hai bên chính thức tiến hành trao đổi thông tin bằng các loại hình và triển khai các dự án hợp tác khác phù hợp với nhu cầu, khả năng của mỗi bên.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tin tưởng hai cơ quan thông tấn sẽ làm tốt hơn sứ mệnh giới thiệu về đất nước, con người của Việt Nam-Armenia, các sự kiện công chúng hai nước quan tâm, cũng như các vấn đề đang nổi lên trong khu vực và trên thế giới, góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hoạt động giao lưu, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Armenia.

Theo Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang chia sẻ, TTXVN đã phát triển đa dạng các loại hình thông tin để đăng tải trên đa nền tảng; từng bước ứng dụng công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong quy trình sản xuất thông tin để giảm bớt nhân lực, chi phí, tạo ra các sản phẩm báo chí dữ liệu từ nguồn tư liệu phong phú được TTXVN lưu trữ trong gần 8 thập kỷ qua.

Hãng Thông tấn Armenpress đang phát triển mạnh mẽ các sản phẩm báo chí đa phương tiện như video, podcast... TTXVN rất mong nhận được những chia sẻ kinh nghiệm của Armenpress trong triển khai trên thực tế. Trải qua nhiều giai đoạn phát triển (từ năm 1918), những kinh nghiệm của Armenpress sẽ rất hữu ích với TTXVN trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay.

ttxvn_le_ky_ket_thoa_thuan_hop_tac_giua_thong_tan_xa_viet_nam_va_armenpress_141123_2.jpg
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng Đại sứ Armenia tại Việt Nam Vahram Kazhoyan và Giám đốc Armenpress Narine Nazaryan trao đổi biên bản ký kết hợp tác. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cho rằng, với vai trò là cơ quan thông tấn uy tín tại mỗi nước sẽ đưa mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Armenia ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, dư địa phát triển của hai bên. Bản thỏa thuận được ký kết dưới sự chứng kiến của Đại sứ Armenia Vahram Kazhoyan sẽ góp thêm một dấu mốc quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Dịp này, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang cảm ơn Đại sứ và Đại sứ quán Armenia tại Hà Nội đã là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai Hãng Thông tấn. TTXVN hy vọng tiếp tục nhận được sự phối hợp hiệu quả của cá nhân Đại sứ và Đại sứ quán Armenia tại Hà Nội trong triển khai Thỏa thuận đã được ký kết.

Giám đốc Hãng Thông tấn Armenpress Narine Nazaryan khẳng định, với di sản hàng thế kỷ, sự kiện lịch sử này chắc chắn sẽ củng cố hơn nữa nền tảng vững chắc của mối quan hệ hợp tác giữa Armenia-Việt Nam. Sự hợp tác này rất có ý nghĩa trong thời đại phát triển công nghệ, khi thông tin không có ranh giới. Cam kết chung của hai bên về việc đưa tin tức một cách toàn diện, nhanh chóng, chính xác chắc chắn sẽ tăng cường mối quan hệ giữa Armenia-Việt Nam, giúp khám phá tiềm năng hợp tác giữa hai quốc gia; mở rộng, tăng cường quan hệ văn hóa, thực hiện các dự án chung, góp phần giúp nhân dân hai nước hiểu rõ hơn về văn hóa và các giá trị của nhau.

Vượt qua khoảng cách địa lý, Armenpress-TTXVN sẽ đưa ra những câu chuyện phản ánh giá trị phổ quát của nhân loại, bằng cách đề cao tinh thần đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Armenia tại Hà Nội Vahram Kazhoyan khẳng định: Thế kỷ XX đã trở thành biểu hiện chân thực của tình hữu nghị giữa hai nước. Chuyến thăm lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Armenia ngày 21-23/7/1959 đã đánh dấu một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai quốc gia. Đại sứ quán Armenia được mở tại Hà Nội cách đây 10 năm là một khởi đầu mới trong sự phát triển quan hệ song phương giữa Armenia-Việt Nam.

Việc Armenpress-TTXVN ký kết Thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần giúp người dân Armenia và Việt Nam có thông tin tốt hơn, nhanh hơn, chất lượng cao hơn đến từ những nguồn uy tín, đáng tin cậy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục