Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức

Tham dự Ngày hội trải nghiệm và học thử tại Cơ sở Chùa Bộc của Hệ thống Trường TH School, anh Quang cùng hơn 400 phụ huynh và học sinh từ độ tuổi mầm non tới lớp 12 được tham gia nhiều hoạt động.
Bé Phạm Bảo Châu và bố tham gia các hoạt động học và trải nghiệm tại TH School. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bé Phạm Bảo Châu và bố tham gia các hoạt động học và trải nghiệm tại TH School. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khi được bố mẹ thông báo tới thứ Bảy (11/3) sẽ được tham gia học thử và trải nghiệm TH School, bé Phạm Bảo Châu, 6 tuổi ở Hoàng Mai (Hà Nội) háo hức mong chờ đến cuối tuần. Châu nhắc bố đặt chuông đồng hồ để dậy sớm, mặc chiếc váy xanh xinh đẹp tới TH School tham gia các hoạt động học và trải nghiệm tại ngôi trường màu hồng - được mệnh danh là ngôi trường hạnh phúc.

Cầm trên tay cuốn sổ hồng nhỏ xinh cùng cây bút, Châu tung tăng theo đoàn hướng dẫn tới các phòng học, thư viện, âm nhạc, khu thể dục, bể bơi…, rồi cùng các bạn tham gia các hoạt động đọc sách, sáng tạo từ đất nặn, các mô hình đồ chơi… rất vui vẻ.

Một ngày ở ngôi trường hạnh phúc

Nhìn cô con gái hoạt bát, hăm hở tham gia vào các hoạt động, anh Phạm Quang - bố bé Châu mỉm cười cho hay chỉ vài tháng nữa bé sẽ vào lớp Hai nên gia đình đang tìm kiếm một môi trường học tập quốc tế cho con. TH School là ngôi trường thứ 3 anh đi khảo sát và thấy rằng đây chính là ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại, phương pháp giáo dục tiên tiến, độc đáo và môi trường giáo dục phù hợp với con mình.

Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức ảnh 1Bé Châu hăng hái tham gia các hoạt động trải nghiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Điều làm anh Quang ấn tượng ngay từ những phút ban đầu khi mới bước vào khuôn viên của ngôi trường hạnh phúc là một bầu không khí ấm áp và thân thiện. Hai bố con cùng hơn 400 phụ huynh và học sinh tham dự được tiếp đón với nụ cười nồng nhiệt của tất cả các thầy cô giáo và nhân viên trong trường. Dù đội ngũ giáo viên của trường có nhiều thầy cô quốc tế nhưng dường như bé Châu và các bạn nhỏ tham gia trải nghiệm không hề bị ảnh hưởng bởi rào cản ngôn ngữ và sự ngại ngùng ban đầu. Các em đều bắt nhịp, làm quen rất nhanh với thầy cô và các anh chị hướng dẫn của mình.

[Học sinh TH School: Chinh phục đại học hàng đầu thế giới]

Tham dự Ngày hội trải nghiệm và học thử tại Cơ sở Chùa Bộc của Hệ thống Trường TH School, anh Quang cùng hơn 400 phụ huynh và học sinh từ độ tuổi mầm non tới lớp 12 được tham gia nhiều hoạt động của nhà trường như: Tour tham quan trường được dẫn dắt bởi thầy cô và các em học sinh TH School, tham gia các tiết học trải nghiệm đặc sắc như học nấu ăn, làm gốm và tập làm các thí nghiệm khoa học lý thú, tham gia hội thảo cùng với đội ngũ lãnh đạo nhà trường.

Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức ảnh 2Hơn 400 phụ huynh và học sinh từ độ tuổi mầm non tới lớp 12 được tham gia nhiều hoạt động của nhà trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau giờ học trải nghiệm và tham quan trường, phụ huynh và học sinh cùng thưởng thức bữa ăn trưa chất lượng và đầy đủ tiêu chuẩn dinh dưỡng của một học sinh tại ngôi trường hạnh phúc TH School.

Phát triển toàn diện và khai thác tối đa tiềm năng của học sinh

Trong thời gian các con đi trải nghiệm lớp học thực tế tại trường, các phụ huynh tham gia hội thảo và đối thoại với Đội ngũ lãnh đạo nhà trường về Chương trình giáo dục tiểu học & trung học quốc tế tại TH School. Tại buổi trao đổi, ông Stephen West - Tổng Hiệu trưởng TH School cho biết nhà trường mang đến chương trình giáo dục 80-20 đặc biệt – kết hợp giữa nền giáo dục tiên tiến của thế giới và đề cao việc giữ gìn, trân trọng các giá trị cốt lõi của Việt Nam. Nhà trường kết hợp chương trình giáo dục quốc tế toàn diện với 80% thời lượng được giảng dạy bằng tiếng Anh và kiến thức chắt lọc tinh hoa Việt Nam ở các môn Việt Nam học được giảng dạy bằng tiếng Việt trong 20% thời lượng còn lại.

Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức ảnh 3Ông Stephen West - Tổng Hiệu trưởng TH School chia sẻ với các phụ huynh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phụ huynh và học sinh tham dự Ngày hội cũng được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam như nhảy sạp, biểu diễn sáo, đàn T’rưng và đánh trống,… do chính các em học sinh đa quốc tịch của trường trình diễn. Qua lớp học Nghệ thuật Biểu diễn Việt Nam, lớp Việt Nam học… các em đã được truyền cảm hứng và khơi dậy đam mê với văn hóa và nhạc cụ dân tộc Việt Nam.

Với triết lý ‘làm giáo dục bằng trái tim và tấm lòng người mẹ’ của Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH và Hệ thống trường TH School, ngôi trường này luôn kiên định với mục tiêu là trường học với chương trình chuẩn quốc tế với mô hình giáo dục tiên tiến hướng đến sự phát triển toàn diện cho học sinh.

Nơi chắp cánh cho những nhân tài

Chị Nguyễn Thị Vân Anh - phụ huynh của em Nguyễn Diệu Anh, học sinh lớp 12 TH School Chùa Bộc cho hay sau 4 năm con học tại trường, Diệu Anh tỏ ra rất năng động và tích cực với những thành tích xuất sắc trong học tập và các hoạt động ngoại khoá. Diệu Anh đã đỗ và nhận được học bổng toàn phần tại Đại học Pomona - đây là trường đại học thuộc top đầu của Hoa Kỳ.

Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức ảnh 4Chị Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ với các phụ huynh về niềm vui của gia đình. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

“Cảm xúc của gia đình tôi như vỡ oà khi được kết quả con vào trường đại học top đầu của Hoa Kỳ và mừng hơn nữa khi nhiều bạn cùng lớp của con cũng đạt được những thành tích như vậy khi vào các trường top đầu đại học khác. Gia đình tôi thấy đây là một lựa chọn đúng, bởi trước khi vào TH School, gia đình cũng phân vân, băn khoăn khi lựa chọn môi trường học tập cho con…,” chị Vân Anh cho hay.

[Những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ khai giảng đặc biệt của TH School]

Gửi lời tri ân thầy cô, chị Vân Anh cho biết năm học vừa qua gia đình quyết định ghi danh cho cô con gái thứ hai Nguyễn Bảo Anh vào TH School. Theo lời chị, bé Bảo Anh vốn không hoạt bát, không thích vận động, nhưng từ khi vào trường học, bé lại yêu thích thể thao, thích chơi bóng rổ và cởi mở hơn. Trước kia gia đình lo lắng Bảo Anh sống khép mình, không hoà đồng nhưng không ngờ khi vào trường bạn hoà nhập rất nhanh. Chính vì vậy, chị rất yên tâm khi để con học trong môi trường này.

Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức ảnh 5Chị Georgia Disou, đến từ Hy Lạp, là phụ huynh của 2 học sinh khối trung học và tiểu học chia sẻ trong buổi giao lưu. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chia sẻ với các bậc phụ huynh, chị Georgia Disou, đến từ Hy Lạp, là phụ huynh của 2 học sinh khối trung học và tiểu học cho hay các con nhà chị đã theo học tại nhà trường hơn 2 năm qua và bé rất thích đi học. “Tôi nhận thấy nhà trường có rất nhiều hoạt động cho các con học sinh học chính khoá trên lớp cũng như các hoạt động nghệ thuật. Các con rất vui và háo hức đến trường học mỗi ngày. Tôi cảm thấy nhà trường đã tạo một môi trường toàn diện để các con học tập và các hoạt động ngoại khoá,” chị Georgia Disou nói.

Năm học 2021-2022, mặc dù chịu ảnh hưởng của Đại dịch Covid 19, TH School vẫn hoàn thành các mục tiêu dạy và học với những thành tích ấn tượng. Nhiều học sinh đạt các giải thưởng lớn như Quán quân cuộc thi The Debaters 2021; Giải Vàng Olympic đổi mới sáng tạo quốc tế WICO 2021; Cúp bạc đấu trường toán học châu Á AIMO… Nhiều học sinh giành học bổng tại các trường đại học lớn trên thế giới. Đơn cử như cuối năm 2022, dù đang là học sinh lớp 12 nhưng hai nữ sinh tài năng của TH School là Diệu Anh và Khánh Chi đã nhận được thư trúng tuyển đến từ đại học Pomona và Yale danh giá.

Một ngày trải nghiệm TH School: Mong được ghi danh chính thức ảnh 6Phụ huynh và học sinh tham quan khu vực bể bơi của nhà trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, anh Phạm Quang cho hay sau buổi trải nghiệm, anh và cô con gái nhỏ sẽ cân nhắc việc ghi danh để con trở thành thành viên của ngôi nhà chung TH School. “Tôi tin rằng, TH School không chỉ là một môi trường học tập, đem lại kiến thức văn hóa cho con mà còn thực sự trở thành bệ đỡ, khai phá khả năng trong con người của con để con có thể phát triển toàn diện, có những hành trang vững bước vào đời,” anh Quang chia sẻ./.

Sáng ngày 11/3, hơn 400 phụ huynh và học sinh đã có mặt tại ngôi trường màu hồng tại số 4-6 Chùa Bộc để tham gia Ngày hội trải nghiệm và học thử 'Một ngày làm học sinh TH School.' Đây là lần đầu tiên trong lịch sử TH School đón số lượng khách đông như vậy trong một ngày hội tham quan và trải nghiệm trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Sáng ngày 11/3, hơn 400 phụ huynh và học sinh đã có mặt tại ngôi trường màu hồng tại số 4-6 Chùa Bộc để tham gia Ngày hội trải nghiệm và học thử 'Một ngày làm học sinh TH School.' Đây là lần đầu tiên trong lịch sử TH School đón số lượng khách đông như vậy trong một ngày hội tham quan và trải nghiệm trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bước qua cánh cổng ngôi trường hạnh phúc, chào đón phụ huynh và học sinh là một khuôn viên mát mẻ với rất nhiều cây xanh và những nụ cười ấm áp, nồng hậu từ tất cả thầy cô giáo và nhân viên trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bước qua cánh cổng ngôi trường hạnh phúc, chào đón phụ huynh và học sinh là một khuôn viên mát mẻ với rất nhiều cây xanh và những nụ cười ấm áp, nồng hậu từ tất cả thầy cô giáo và nhân viên trường. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hơn 400 vị khách tham dự rất háo hức với cơ hội được trải nghiệm một trong những môi trường học tập chất lượng cao với tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hơn 400 vị khách tham dự rất háo hức với cơ hội được trải nghiệm một trong những môi trường học tập chất lượng cao với tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu Việt Nam hiện nay. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nụ cười và cái nắm tay nồng nhiệt xua tan khoảng cách của ngôn ngữ, quốc tịch và sự ngại ngùng ban đầu của các em nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Nụ cười và cái nắm tay nồng nhiệt xua tan khoảng cách của ngôn ngữ, quốc tịch và sự ngại ngùng ban đầu của các em nhỏ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ huynh và học sinh tham gia chuyến tham quan khuôn viên trường được dẫn dắt bởi các thầy cô và học sinh của TH School, thăm các phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm, khu nội trú đến khu vui chơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ huynh và học sinh tham gia chuyến tham quan khuôn viên trường được dẫn dắt bởi các thầy cô và học sinh của TH School, thăm các phòng chức năng, phòng học, phòng thí nghiệm, khu nội trú đến khu vui chơi. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em học sinh TH School tự hào chia sẻ về những điều tuyệt vời nhất khi được học tại ngôi trường hạnh phúc. Các em luôn được tạo cơ hội phát triển những thế mạnh của bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, âm nhạc... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em học sinh TH School tự hào chia sẻ về những điều tuyệt vời nhất khi được học tại ngôi trường hạnh phúc. Các em luôn được tạo cơ hội phát triển những thế mạnh của bản thân thông qua các hoạt động ngoại khóa, nghệ thuật, âm nhạc... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ huynh và học sinh tham gia trải nghiệm được thưởng thức những tiết mục đặc sắc do chính học sinh TH School trình diễn. Cả học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế tại TH School đều được truyền cảm hứng và tình yêu với bản sắc văn hóa Việt Nam. Các em đã tập luyện chăm chỉ với niềm đam mê nhạc cụ dân tộc để mang đến phần trình diễn thú vị trong ngày hội trải nghiệm này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ huynh và học sinh tham gia trải nghiệm được thưởng thức những tiết mục đặc sắc do chính học sinh TH School trình diễn. Cả học sinh Việt Nam và học sinh quốc tế tại TH School đều được truyền cảm hứng và tình yêu với bản sắc văn hóa Việt Nam. Các em đã tập luyện chăm chỉ với niềm đam mê nhạc cụ dân tộc để mang đến phần trình diễn thú vị trong ngày hội trải nghiệm này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại buổi trao đổi với phụ huynh, ông Stephen West - Tổng Hiệu trưởng TH School cho biết nhà trường mang đến chương trình giáo dục 80-20 đặc biệt - kết hợp chương trình giáo dục quốc tế toàn diện với 80% thời lượng được giảng dạy bằng tiếng Anh và kiến thức chắt lọc tinh hoa Việt Nam ở các môn Việt Nam học được giảng dạy bằng tiếng Việt trong 20% thời lượng còn lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tại buổi trao đổi với phụ huynh, ông Stephen West - Tổng Hiệu trưởng TH School cho biết nhà trường mang đến chương trình giáo dục 80-20 đặc biệt - kết hợp chương trình giáo dục quốc tế toàn diện với 80% thời lượng được giảng dạy bằng tiếng Anh và kiến thức chắt lọc tinh hoa Việt Nam ở các môn Việt Nam học được giảng dạy bằng tiếng Việt trong 20% thời lượng còn lại. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em học sinh sẽ được học và trải nghiệm trong các phòng chức năng hiện đại nhất của trường, với các buổi học thử đều do giáo viên bản ngữ phụ trách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em học sinh sẽ được học và trải nghiệm trong các phòng chức năng hiện đại nhất của trường, với các buổi học thử đều do giáo viên bản ngữ phụ trách. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bé Phạm Bảo Châu, 6 tuổi ở Hoàng Mai hào hứng tham gia các hoạt động học và trải nghiệm một ngày làm học sinh tại ngôi trường hạnh phúc này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bé Phạm Bảo Châu, 6 tuổi ở Hoàng Mai hào hứng tham gia các hoạt động học và trải nghiệm một ngày làm học sinh tại ngôi trường hạnh phúc này. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các tiết học trải nghiệm tại lớp nấu ăn lôi cuốn sự chú ý và thích thú của các em học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các tiết học trải nghiệm tại lớp nấu ăn lôi cuốn sự chú ý và thích thú của các em học sinh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ các em học sinh mà phụ huynh cũng được vào lớp để 'học thử' trải nghiệm như một học sinh TH School. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Không chỉ các em học sinh mà phụ huynh cũng được vào lớp để 'học thử' trải nghiệm như một học sinh TH School. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em và phụ huynh tham gia trải nghiệm lớp học làm gốm - một trong số những lớp học nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam được học sinh TH School yêu thích nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các em và phụ huynh tham gia trải nghiệm lớp học làm gốm - một trong số những lớp học nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam được học sinh TH School yêu thích nhất. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ huynh và học sinh cũng được tham quan và trải nghiệm cơ sở vật chất hàng đầu của nhà nhà trường như bể bơi, sân bóng, sân cỏ,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Phụ huynh và học sinh cũng được tham quan và trải nghiệm cơ sở vật chất hàng đầu của nhà nhà trường như bể bơi, sân bóng, sân cỏ,... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với quan điểm 'làm giáo dục bằng trái tim và tấm lòng người mẹ' của Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH và Hệ thống trường TH School, ngôi trường này luôn kiên định với mục tiêu là trường học chuẩn quốc tế với mô hình giáo dục tiên tiến hướng đến sự phát triển toàn diện. TH School nhận học sinh trong độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi và có cơ sở nội trú cho học sinh ở tỉnh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với quan điểm 'làm giáo dục bằng trái tim và tấm lòng người mẹ' của Anh hùng lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn TH và Hệ thống trường TH School, ngôi trường này luôn kiên định với mục tiêu là trường học chuẩn quốc tế với mô hình giáo dục tiên tiến hướng đến sự phát triển toàn diện. TH School nhận học sinh trong độ tuổi từ 2 đến 18 tuổi và có cơ sở nội trú cho học sinh ở tỉnh xa. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cuối buổi trải nghiệm, phụ huynh và học sinh được thưởng thức bữa ăn trưa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của học sinh TH School tại căng tin của trường. Tại đây các đầu bếp của nhà trường đảm bảo cung cấp những bữa ăn ngon, sạch đầy đủ an toàn vệ sinh thực phẩm mỗi ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Cuối buổi trải nghiệm, phụ huynh và học sinh được thưởng thức bữa ăn trưa đạt tiêu chuẩn chất lượng cao của học sinh TH School tại căng tin của trường. Tại đây các đầu bếp của nhà trường đảm bảo cung cấp những bữa ăn ngon, sạch đầy đủ an toàn vệ sinh thực phẩm mỗi ngày. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với phương pháp giáo dục hiện đại khuyến khích học sinh tự khám phá, tự tìm hiểu cùng với đó là đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm nên các phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể yên tâm gửi gắm con em mình tại TH School. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Với phương pháp giáo dục hiện đại khuyến khích học sinh tự khám phá, tự tìm hiểu cùng với đó là đội ngũ giáo viên quốc tế giàu kinh nghiệm nên các phụ huynh học sinh hoàn toàn có thể yên tâm gửi gắm con em mình tại TH School. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục