Mùa Hè ở Australia dài hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

Mùa Hè ở Australia đang kéo dài hơn một tháng hoặc hơn, trong khi mùa Đông đang ngắn đi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.
Mùa Hè ở Australia dài hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ảnh 1Lực lượng cứu hỏa nỗ lực dập lửa cháy rừng tại Central Coast, Australia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo kết quả phân tích do Viện nghiên cứu Australia công bố ngày 2/3, mùa Hè ở Australia đang kéo dài hơn một tháng hoặc hơn, trong khi mùa Đông đang ngắn đi do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cho thấy mỗi năm nhiều khu vực của Australia có thêm 31 ngày Hè so với trong những năm 50.

Cụ thể, kể từ giữa thế kỷ 20, mỗi năm thành phố Sydney có thêm 28 ngày nắng nóng, trong khi thành phố Melbourn có thêm 38 ngày.

[Biến đổi khí hậu có thể khiến Australia thiệt hại 20 tỷ USD mỗi năm]

Tại một số vùng cháy rừng hoành hành những tháng gần đây như thị trấn Port Macquarie của bang New South Wales, thời gian có nhiệt độ đặc trưng mùa Hè đã tăng thêm 7 tuần.

Cũng theo nghiên cứu trên, trong khi mùa Hè kéo dài, mùa Đông ở Australia ngắn hơn so với trước đây. Điển hình là tại thủ đô Canberra, mùa Đông đã giảm 35 ngày, trong khi tại thành phố Brisbane, miền Đông Australia, mùa Đông giảm 31 ngày.

Theo Giám đốc chương trình khí hậu và năng lượng của Viện nghiên cứu Australia, ông Richie Merzian, nền nhiệt vốn được xem là đặc trưng mùa Hè kéo dài 3 tháng trong những năm 50 của thế kỷ trước hiện nay đã kéo dài hơn 4 tháng (từ đầu hoặc giữa tháng 11 của năm trước đến giữa tháng 3 của năm sau).

Thậm chí, trong những năm gần đây, mùa Hè đã kéo dài với thời gian gấp đôi mùa Đông.

Ông Merzian nhấn mạnh khí hậu toàn cầu ấm lên đang khiến cho mùa Hè ở Australia ngày càng nguy hiểm, trong đó thời gian mùa Đông để chuẩn bị công tác phòng chống cháy rừng ít đi, trong khi nắng nóng cực độ ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của người dân cũng như nền kinh tế của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.