Mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc còn kéo dài đến đêm 3/9

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang và Hòa Bình đang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc còn kéo dài đến đêm 3/9 ảnh 1Mưa lớn gây ngập nước trên quốc lộ 6 qua Sơn La. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 3/9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông, riêng khu vực đồng bằng có mưa rào, có nơi có dông. Mưa lớn diện rộng ở khu vực Tây Bắc còn kéo dài đến đêm 3/9. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, trên khu vực tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang và Hòa Bình đang có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 2/9 đến 1 giờ ngày 3/9 tại Mường Tè: 30mm; Tam Đường: 97mm; Sìn Hồ: 21mm; thành phố Hà Giang: 22mm; Bắc Quang: 52mm; Trấn Yên: 32,4mm, thành phố Yên Bái: 31mm; Lương Sơn: 23mm, Yên Thủy: 25,8mm.

[Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tiếp tục xảy ra ở vùng núi Bắc Bộ]

Cảnh báo, trong khoảng từ 3-6 giờ tới (tính từ 2 giờ 30 ngày 3/9), sạt lở đất và lũ quét có nguy cơ cao xảy ra trên địa bàn tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang và Hòa Bình, đặc biệt tại các huyện: Mường Tè, Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ (Lai Châu); thành phố Hà Giang, Bắc Quang (Hà Giang); Trấn Yên, Văn Chấn (Yên Bái); Lương Sơn, Yên Thủy, Đà Bắc (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Tại tỉnh Thanh Hóa, cảnh báo, trong 3-6 giờ tới (tính từ 4 giờ ngày 3/9), nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở Thanh Hóa, đặc biệt là các huyện: Ngọc Lặc, Yên Xuân, Thọ Xuân, Thạch Thành. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 3/9: Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, rải rác có dông, đêm có mưa rào, dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm từ 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió nhẹ, độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, phía Nam có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3, độ ẩm từ 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, phía Bắc có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối, đêm có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 60-98%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 20-23 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục