Mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu sắp chạm ngưỡng giới hạn

Cảnh báo này được đưa ra sau một báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình trên toàn cầu giai đoạn 2015-2019 có xu hướng cao kỷ lục so với bất kỳ giai đoạn 5 năm nào trước đây.
Mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu sắp chạm ngưỡng giới hạn ảnh 1Trẻ em tránh nóng trong công viên tại Washington D.C., Mỹ, ngày 21/7/2019. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong 5 năm tới dự báo sẽ tăng ở mức ít nhất từ 1,2-1,3 độ C so với các mức của thời kỳ tiền công nghiệp, gần chạm ngưỡng giới hạn đề ra trong thỏa thuận khí hậu toàn cầu.

Đây là cảnh báo của ông Omar Baddour, chuyên gia khoa học cấp cao thuộc Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đưa ra ngày 23/9.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ), ông Baddour cho biết: "Về cơ bản, chúng ta đang trên đà chạm mức tăng ít nhất 1,2-1,3 độ C so với mức của thời kỳ tiền công nghiệp trong vòng 5 năm tới."

Ông kêu gọi thế giới thực thi những hành động quyết liệt hơn để ngăn chặn tình trạng biến đổi khí hậu.

Cảnh báo của chuyên gia trên được đưa ra sau khi WMO ngày 22/9 công bố báo cáo cho thấy nhiệt độ trung bình trên toàn cầu giai đoạn 2015-2019 có xu hướng cao kỷ lục so với bất kỳ giai đoạn 5 năm nào trước đây, với nền nhiệt cao hơn 1,1 độ C so với giai đoạn 1850-1900 thời kỳ tiền công nghiệp và cao hơn 0,2 độ C so với giai đoạn 2011-2015.

Dự kiến trong tuần này, đại diện chính phủ các nước sẽ tới New York (Mỹ), tham dự Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc để xây dựng các cam kết đưa ra trong Hiệp định Paris 2015 về biến đổi khí hậu.

Theo thỏa thuận này, các nước trên thế giới đã đề ra những mục tiêu nhằm làm giảm lượng khí thải để hạn chế nhiệt độ Trái Đất ấm lên ở mức dưới 2 độ C hoặc ở mức lý tưởng nhất là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Tuy nhiên, báo cáo mới nhất này của WMO cảnh báo rằng thậm chí toàn bộ các nước trên thế giới đạt được mục tiêu đặt ra thì nhiệt độ của Trái Đất sẽ vẫn tăng từ 2,9-3,4 độ C.

Do vậy, để duy trì nhiệt độ Trái Đất ở mức 2 độ C, các nước cần tăng gấp 3 các mục tiêu về cắt giảm lượng khí thải hiện nay và tăng gấp 5 lần các mục tiêu để duy trì nhiệt độ toàn cầu 1,5 độ C.

Báo cáo khẳng định về mặt kỹ thuật, những tham vọng này là có thể thực hiện được./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.