Mỹ: Bắt cựu cảnh sát kẹp cổ làm người da đen thiệt mạng ở Minneapolis

Derek Chauvin - một cựu sỹ quan cảnh sát thành phố Minneapolis liên quan đến cái chết của George Floyd - đã bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát và có thể phải chịu mức án tù 25 năm tù.
Mỹ: Bắt cựu cảnh sát kẹp cổ làm người da đen thiệt mạng ở Minneapolis ảnh 1Hình ảnh trích từ video do nhân chứng quay cho thấy Chauvin đang đè lên cổ một người da đen, khiến nạn nhân tử vong sau đó. (Nguồn YouTube)

Ngày 29/5, luật sư Mike Freeman của hạt Hennepin ở bang Minnesota cho biết Derek Chauvin - một cựu sỹ quan cảnh sát thành phố Minneapolis liên quan đến cái chết của nạn nhân George Floyd  đã bị buộc tội giết người cấp độ ba và ngộ sát.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, cáo trạng đối với tội danh nêu trên có thể phải chịu mức án tù 25 năm ở Minnesota.

Hiện cựu sỹ quan Chauvin đã bị bắt và giam giữ. Thượng nghị sỹ tiểu bang Minnesota Amy Klobuchar đã gọi vụ bắt giữ Chauvin là "bước đầu tiên hướng tới công lý."

Trong những ngày qua, người dân thành phố Minneapolis đã tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn nhằm bày tỏ phẫn nộ trước vụ một cảnh sát da trắng gây ra cái chết của người đàn ông da màu tên là George Floyd.

[Bạo động chủng tộc ở Mỹ: Cảnh sát và người biểu tình đụng độ dữ dội]

Đoạn clip ghi hình cho thấy viên cảnh sát đã đè chân lên cổ ông Floyd khiến người này tắc thở và tử vong sau đó. Các cuộc biểu tình đã nhanh chóng biến thành bạo động, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay để giải tán đám đông.

Trong khi đó, 4 sỹ quan cảnh sát đã bị sa thải do liên quan đến cái chết của ông Floyd. Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra về vụ việc này.

Hiện Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ cũngg đã triển khai 500 thành viên tại bang Minnesota để vãn hồi trật tự sau 3 đêm chìm trong biểu tình bạo lực.

Mỹ: Bắt cựu cảnh sát kẹp cổ làm người da đen thiệt mạng ở Minneapolis ảnh 2Cảnh sát vũ trang mặc đồ chống bạo động và bắn khí gas xuống đường để giải tán những người biểu tình ở Minneapolis. (Nguồn: AP)

Theo thông báo, lực lượng này sẽ luân phiên làm nhiệm vụ suốt đêm, hỗ trợ cảnh sát địa phương và liên bang khôi phục trật tự, đồng thời hỗ trợ các cơ quan dân sự đảm bảo sự an toàn tính mạng người dân và tài sản.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống trường công của thành phố Minneapolis (MPS) Josh Pauly ngày 29/5 thông báo họ sẽ chấm dứt hợp động với Sở Cảnh sát Minneapolis (MPD).

Thông báo trên được đưa ra sau các cuộc biểu tình nổ ra tại thành phố này do vụ việc một cảnh sát đè chân lên cổ người đàn ông tên George Floyd khiến người này tắc thở và tử vong sau đó.

Trên trang mạng Twitter, ông Pauly nhấn mạnh: “Tôi đã soạn một nghị quyết vào ngày 26/5 ủng hộ Chủ tịch Kim Ellison và Giám đốc Siad Ali chấm dứt hợp đồng của chúng tôi với MPD, dừng việc đàm phán hợp đồng trong tương lại với MPD, và chỉ đạo Giám thị cùng các nhân viên của mình lập kế hoạch thay thế để phục vụ tốt hơn những sinh viên của chúng tôi. Cộng đồng của chúng ta đang bị tổn thương và chúng tôi có thể gửi đến MPD một thông điệp rõ ràng, không chỉ thông qua các tuyên bố, mà còn qua hành động.”

Ông Pauly cho biết nghị quyết được dự thảo sau vụ việc nói trên. Giám đốc Ban quản lý giáo dục, và cũng là người đồng bảo trợ cho nghị quyết này, ông Siad Ali cũng nhắc lại tuyên bố của ông Pauly.

Trước đó cùng ngày, Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey cho biết ông đã đưa ra quyết định từ bỏ tòa nhà thuộc phân khu thứ 3 của Sở Cảnh sát Minneapolis do đám đông người biểu tình tụ tập và căng thẳng leo thang vào đêm biểu tình thứ 3 sau vụ việc này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng 29/5, Thị trưởng Jacob Frey nói: “Tôi cho rằng rõ ràng an ninh đang bất ổn,” và cam kết cảnh sát sẽ tiếp tục bảo vệ các cư dân tại khu vực này.

Các cuộc biểu tình sau cái chết của ông George Floyd đã bùng phát mạnh mẽ vào đêm 28/5 khi những người biểu tình tiếp cận tòa nhà nói trên, đốt lửa và buộc các sỹ quan phải sơ tán.

Thị trưởng Jacob Frey thông báo sẽ áp đặt tình trạng giới nghiêm trong thành phố Minneapolis từ 8 giờ tối tới 6 giờ sáng với tất cả mọi người, trừ các đơn vị chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Những kịch bản khó đoán sau tiền lệ Mỹ bắt cóc Tổng thống Maduro?

Sau vụ Mỹ bắt cóc Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro khỏi thủ đô vào giữa đêm khuya, những gì sẽ xảy ra tiếp theo vẫn còn rất mơ hồ. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez liệu có sẵn sàng chấp nhận rủi tương tự, hay sẽ tìm cách hòa giải với Nhà Trắng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.