Mỹ bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất nước này

Các nhà chức trách cho biết quá trình tiêu hủy diễn ra an toàn và dự kiến sẽ mất bốn năm để tiêu hủy hoàn toàn kho hóa chất Pueblo.
Mỹ bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học lớn nhất nước này ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP đưa tin, ngày 18/3, quân đội Mỹ đã bắt đầu tiêu hủy kho vũ khí hóa học còn lại lớn nhất của nước này bằng việc dùng thuốc nổ để bật tung một container chứa chất mù tạt đặt trong một hầm kín và sau đó dùng chất hóa học khác để trung hòa.

Đây là số ít mù tạt đầu tiên trong tổng số 2.600 tấn sẽ được tiêu hủy tại Kho hóa chất Pueblo ở miền Nam bang Colorado.

Bruce Huenefeld, người chỉ đạo quá trình tiêu hủy số hóa chất trên, nói: "Chúng tôi sẽ thận trọng, đảm bảo tuân thủ toàn bộ quy trình một cách chuẩn xác."

Các nhà chức trách cho biết quá trình tiêu hủy diễn ra an toàn và dự kiến sẽ mất bốn năm để tiêu hủy hoàn toàn kho hóa chất Pueblo.

Chất mù tạt có thể làm bị thương hoặc chết người bằng cách hủy hoại da, mắt và hệ hô hấp. Chất này bị buộc phải tiêu hủy theo một hiệp ước quốc tế cấp tất cả các vũ khí hóa học năm 1997./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.