Mỹ “bật đèn xanh” cho Antigua & Barbuda bán du thuyền của tỷ phú Nga

Đại sứ Mỹ tại Antigua & Barbuda, ông Ronald Sanders, cho hay Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép RUSSIA-EO14024-2023-1060959-1 ủy quyền cho Antigua & Barbuda tổ chức đấu giá du thuyền Alfa Nero.
Mỹ “bật đèn xanh” cho Antigua & Barbuda bán du thuyền của tỷ phú Nga ảnh 1Du thuyền Alfa Nero. (Nguồn: dailymail)

Ngày 21/5, Chính phủ Antigua & Barbuda đã nhận được giấy phép từ Mỹ để tự do bán du thuyền Alfa Nero thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Andrey Guryev.

Đại sứ Mỹ tại Antigua & Barbuda, ông Ronald Sanders, cho hay Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép RUSSIA-EO14024-2023-1060959-1 ủy quyền cho Antigua & Barbuda tổ chức đấu giá du thuyền Alfa Nero.

Những cá nhân được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép có thể tham gia vào phiên đấu giá cũng như thực hiện các giao dịch không giới hạn như tham gia đấu giá, đặt cọc, cung cấp tài chính, bảo hiểm hoặc tài trợ liên quan đến việc mua hàng.

[Cận cảnh siêu du thuyền hơn 400 triệu USD của tỷ phú Nga] 

Đại sứ Ronald Sanders cho rằng việc bán du thuyền cũng tạo cơ hội cho chính quyền cảng địa phương bán đấu giá cho bất kỳ ai không nằm trong danh sách trừng phạt và những người đã nộp đơn xin và nhận được giấy phép từ Bộ Tài chính Mỹ để tham gia đàm phán tài chính liên quan đến chiếc du thuyền nêu trên.

Theo dữ liệu của chính quyền địa phương, Alfa Nero trị giá 81 triệu USD và thuộc sở hữu của tỷ phú Nga Andrey Grigoryevich Guryev. Chiếc du thuyền đang cập cảng tại bến tàu Falmouth Harbour, trên đảo Antigua thuộc vùng Caribe.

Bộ Tài chính Mỹ vào tháng 8/2022 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Guryev, 62 tuổi và du thuyền Alfa Nero, dài 81m, bao gồm một thẩm mỹ viện, spa và một bể bơi vô cực.

Ông Guryev sau đó đã từ chối quyền sở hữu chiếc du thuyền, dẫn đến việc Bến du thuyền của Câu lạc bộ Náutico de Antigua và Chính phủ Antigua & Barbuda phải trả chi phí neo đậu, nhiên liệu và thực phẩm lên tới 3 triệu USD.

Tỷ phú Guryevb cũng bị Chính phủ Anh trừng phạt từ tháng 4/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục