Mỹ bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường Đại học Virginia

Sau khi gây án, đối tượng đã trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ sau một cuộc truy lùng xuyên đêm, động cơ gây án của nghi can đang được điều tra làm rõ.
Mỹ bắt giữ nghi phạm vụ xả súng tại trường Đại học Virginia ảnh 1Nghi phạm Christopher Darnell Jones Jr.. (Nguồn: foxnews.com)

Cảnh sát bang Virginia của Mỹ đã bắt giữ đối tượng tình nghi thực hiện vụ xả súng tại trường Đại học Virginia ở Charlottesville (Đông Nam nước này), khiến 5 người thương vong.

Theo cảnh sát hạt Henrico, nghi phạm được xác định là Christopher Darnell Jones Jr. - một sinh viên học tại trường nói trên. Vụ xả súng xảy ra tối 13/11, khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Sau khi gây án, đối tượng đã trốn khỏi hiện trường nhưng bị bắt giữ sau một cuộc truy lùng xuyên đêm. Động cơ gây án của nghi can đang được điều tra làm rõ.  

Chủ tịch trường Đại học Virginia - ông Jim Ryan cho biết cả 3 nạn nhân thiệt mạng đều là thành viên trong đội tuyển bóng đá của trường. Nghi phạm cũng có tên trong đội tuyển này trong năm 2018.

[Xả súng tại trường đại học ở Mỹ, 3 người thiệt mạng]

Đây là vụ xả súng mới nhất trong bối cảnh nhiều vụ bạo lực súng đạn đã xảy ra trong khuôn viên các trường học tại Mỹ trong những năm gần đây.

Thực trạng này khiến ngày càng nhiều ý kiến dư luận trong nước kêu gọi chính quyền siết chặt kiểm soát súng đạn. 

Giới chức Mỹ đã lên án "vụ xả súng vô nghĩa" tại trường Đại học Virginia.

Tuyên bố của Nhà Trắng nêu rõ: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các gia đình, bạn bè và hàng xóm của những người đã thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng vô nghĩa này. Quá nhiều gia đình trên khắp nước Mỹ đang phải chịu gánh nặng khủng khiếp của bạo lực súng đạn"./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục